Hội nghị giao ban báo chí và cộng tác viên dư luận xã hội tháng 9-2022

27/09/2022 - 13:24

BDK.VN - Ngày 27-9-2022, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Thành Đô chủ trì Hội nghị giao ban báo chí và cộng tác viên dư luận xã hội tháng 9-2022.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Thành Đô phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp giao ban báo chí.

Đại biểu thống nhất, trong tháng 9-2022, các cơ quan báo, đài trong và ngoài tỉnh, cổng thông tin điện tử, website sở, ngành đã bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tăng cường tin, bài đa dạng hình thức, thông tin kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các huyện, thành phố. Tập trung phản ánh khá toàn diện việc triển khai, thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh có sức ảnh hưởng cả khu vực; các hoạt động, sự kiện nổi bật và mọi mặt đời sống xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí có nhiều tin, bài thông tin, phản ánh tình trạng sạt lở, nguy cơ mất đất sản xuất, không đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực bờ biển Cồn Ngoài, ấp Thạnh Hải, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri; một số vụ án liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh...

Dịp này, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ đã cung cấp thông tin liên quan đến sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo và một số cơ chế chính sách; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin tình hình sạt lở trên địa bàn tỉnh và  những giải pháp khắc phục, ứng phó.

Về dư luận xã hội, dư luận quan tâm bước vào năm học mới, giá cả sách giáo khoa và các khoản phí khác đã trở thành gánh nặng cho các gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn. Thời gian qua, việc xử lý sâu đầu đen hại dừa đem lại hiệu quả chưa như người dân mong muốn. Một số tuyến đường nông thôn đưa vào sử dụng chất lượng kém. Các bãi xử lý rác thải đứng trước nguy cơ quá tải...

Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Thành Đô đánh giá cao ý kiến của đại biểu nêu tại hội nghị. Thời gian tới, công tác thông tin, tuyên truyền cần quan tâm phản ánh những hoạt động nổi bật của lãnh đạo tỉnh; các hoạt động, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quê hương. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị những tháng cuối năm 2022. Tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới.

Tuyên truyền công tác triển khai, quán triệt các văn kiện Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; kết quả thực hiện các phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trên tất cả các lĩnh vực. Tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, đẩy mạnh hơn nữa chiến dịch tiêm chủng vắc-xin, hoàn thành tiêm chủng cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi và mũi tiêm nhắc lại…

Tin, ảnh: Tr. Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN