Hungary đưa ra thỏa thuận lớn với Mỹ

09/02/2025 - 16:10

Hungary đang đàm phán một thỏa thuận kinh tế quan trọng với Mỹ nhằm thúc đẩy đầu tư và tăng cường quan hệ song phương. Thủ tướng Viktor Orban khẳng định, thỏa thuận này đã được thảo luận với cựu Tổng thống Trump từ trước khi ông đắc cử.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: TASS

Theo kênh RT (Nga) ngày 8-2-2025, Thủ tướng Hungary Viktor Orban vừa tuyên bố rằng Budapest và Washington đang chuẩn bị một thỏa thuận để thúc đẩy đầu tư của Mỹ. Quốc gia EU này đã theo đuổi mối quan hệ chặt chẽ hơn với Washington ngay khi Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thuế đối với hàng hóa từ khối 27 thành viên.

Trong một cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Kossuth thuộc sở hữu nhà nước hôm 7-2, Thủ tướng Orban lưu ý rằng trong thời kỳ chính quyền Biden, đầu tư của Trung Quốc vào Hungary đã vượt qua đầu tư từ Mỹ. Ông Orban cho biết tình hình đó cần phải được giải quyết.

"Chúng tôi đang chuẩn bị thực hiện một thỏa thuận kinh tế có quy mô lớn và nghiêm túc với Mỹ. Tôi đã đồng ý với Tổng thống Trump ngay cả trước khi ông ấy đắc cử rằng sẽ có một thỏa thuận như vậy", Thủ tướng Orban nói.

Trung Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Hungary vào năm 2024, đóng góp gần một nửa tổng giá trị đầu tư của năm, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho biết hồi tháng 1 năm nay, một con số mà đầu tư của Mỹ không dễ dàng đạt được.

Nghị sĩ Hungary và là thành viên cấp cao của đảng Fidesz cầm quyền Tamas Menczer cũng tuyên bố vào đầu tuần này rằng quan hệ gần gũi ngày càng phát triển giữa Thủ tướng Orban và Tổng thống Trump đóng vai trò là "tấm gương phản chiếu cho Brussels" cho thấy "những thất bại" của họ.

Hungary đã tích cực theo đuổi mối quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn với Mỹ. Vào tháng 1 năm nay, Chính phủ Hungary đã bổ nhiệm một đặt phái viên chịu trách nhiệm thúc đẩy quan hệ đầu tư và kinh doanh với Mỹ. Hai bên cũng đang thảo luận về một hiệp định thuế mới để ngăn chặn cá nhân và doanh nghiệp bị đánh thuế ở cả hai quốc gia.

Dù vậy, Thủ tướng Orban vẫn cam kết với chủ quyền kinh tế của Hungary. Vào tháng 9 năm ngoái, ông đã công bố chiến lược “trung lập kinh tế”, nhấn mạnh ý định của quốc gia này là tham gia vào các mối quan hệ kinh tế cùng có lợi với bất kỳ ai mà họ lựa chọn, dựa trên lợi ích của họ.

Một ví dụ điển hình là việc Budapest vẫn duy trì quan hệ với Nga bất chấp các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine do EU và Mỹ áp đặt đối với Moskva. Chính phủ của Thủ tướng Orban tiếp tục hợp tác năng lượng với Nga, đảm bảo các thỏa thuận dài hạn về nhập khẩu khí đốt tự nhiên.

Hungary cũng đã nhiều lần phản đối lệnh trừng phạt của EU đối với năng lượng của Nga, lập luận rằng chúng sẽ gây hại cho nền kinh tế và an ninh năng lượng của nước này.

Nguồn: TTXVN/Báo Tin Tức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN