![Bất chấp sức ép từ Mỹ, Hezbollah vẫn tham gia chính phủ mới của Liban Thủ tướng mới của Liban Nawaf Salam. Ảnh: THX/TTXVN](https://static.baodongkhoi.vn/uploads/baodongkhoi/image/infographics/2025/20250209/9155.jpg)
Thủ tướng mới của Liban Nawaf Salam. Ảnh: THX/TTXVN
Chính phủ 24 thành viên do Thủ tướng Nawaf Salamon lãnh đạo sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ tái thiết đất nước sau chiến tranh, giải quyết khủng hoảng kinh tế và khôi phục ổn định.
Theo kênh truyền hình LBCI của Liban, Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri, lãnh đạo phong trào Amal và là đồng minh của lực lượng Hezbollah, đã gặp Phó đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông, bà Morgan Ortagus vào cuối tuần qua. Ông Berri chia sẻ với phía Mỹ rằng chính phủ sẽ được thành lập với đại diện các bên.
Tuy nhiên, bà Ortagus nhấn mạnh rằng Mỹ kiên quyết phản đối sự tham gia của Hezbollah vào chính phủ mới. "Israel đã đánh bại Hezbollah, và chúng tôi hoan nghênh điều đó. Mỹ cam kết duy trì quan hệ đối tác và hữu nghị với chính phủ mới của Liban, đồng thời nỗ lực hạn chế tầm ảnh hưởng của Hezbollah", bà Ortagus tuyên bố. Mỹ cho rằng Hezbollah không thể là một phần của chính phủ Liban.
Việc thành lập chính phủ mới diễn ra sau nhiều tuần tham vấn và thương lượng. Hồi tuần trước, quá trình này tưởng chừng đổ vỡ vào phút chót khi chưa thể đạt được đồng thuận về việc bổ nhiệm bộ trưởng thứ năm của cộng đồng Hồi giáo Shi'ite.
Cuối cùng, liên minh của lực lượng Hezbollah và Amal giành được 5 ghế bộ trưởng trong chính phủ mới. Đáng chú ý, nội các lần này có 5 nữ bộ trưởng, phụ trách các lĩnh vực giáo dục, phúc lợi, du lịch, thanh niên - thể thao và môi trường.
Tổng thống Joseph Aoun bày tỏ hài lòng về thành phần chính phủ mới, nhấn mạnh rằng đây là một nội các phục vụ lợi ích quốc gia của toàn thể người dân Liban.
"Cải cách là con đường duy nhất để cứu đất nước. Việc tái thiết miền Nam không chỉ là lời hứa mà là một cam kết. Chính phủ sẽ tiếp tục cải cách kinh tế và thiết lập một nền tư pháp độc lập. Chúng tôi sẽ tập trung vào công việc xây dựng thay vì xung đột", Thủ tướng Salamon tuyên bố.
Sau khi được thành lập, chính phủ của Thủ tướng Salamon phải soạn thảo một tuyên bố chính sách mới, xác định đường lối hoạt động và ưu tiên chính sách. Văn bản này sẽ phải được Quốc hội thông qua bằng một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trước khi chính phủ chính thức nắm quyền.
Cuộc họp đầu tiên của nội các dự kiến diễn ra vào ngày 11-2 tới. Chính phủ mới của Liban sẽ phải đối mặt với một loạt thách thức cấp bách, bao gồm: tái thiết đất nước sau những tổn thất từ xung độ; giải quyết khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng đã kéo dài nhiều năm; ôn định tình hình chính trị, đặc biệt khi Liban đã không có tổng thống trong suốt hai năm qua.
Đại sứ quán Mỹ tại Liban đã ra tuyên bố hoan nghênh việc thành lập chính phủ mới, nhấn mạnh rằng: "Người dân Liban xứng đáng có một chính phủ có thể tái thiết các thể chế nhà nước, chống tham nhũng và thực hiện các cải cách cần thiết".
Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng gửi lời chúc mừng, khẳng định việc thành lập chính phủ mới là một bước quan trọng giúp Liban tiến tới một giai đoạn mới, đáp ứng nguyện vọng của người dân, đồng thời bảo vệ chủ quyền, thống nhất, an ninh và ổn định của đất nước. Ai Cập sẽ tiếp tục hỗ trợ Liban trên mọi phương diện.
Với bối cảnh quốc tế phức tạp và những sức ép từ các cường quốc, chính phủ mới của Liban sẽ phải chứng minh năng lực điều hành và khả năng vượt qua khủng hoảng trong thời gian tới.
Nguồn: TTXVN