Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 12/2 thừa nhận đã thực hiện vụ đánh bom liều chết nhằm vào một đám đông người đứng xếp hàng chờ nhận lương ở một ngân hàng thuộc phía Bắc Afghanistan làm 5 người thiệt mạng ngày 11-2-2025.
Lực lượng an ninh điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom ở Kabul, Afghanistan. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Nhánh tuyên truyền của IS cho biết một đối tượng đánh bom liều chết đã kích hoạt thuốc nổ cài trong áo khi đến ngân hàng trên để giết các nhân viên chính quyền Taliban đến lĩnh lương.
Vụ việc xảy ra tại ngân hàng ở thành phố Kunduz, thủ phủ tỉnh Kunduz, miền Bắc Afghanistan, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Người phát ngôn cảnh sát tỉnh Kunduz, Jumadin Khaksar, xác nhận có vụ việc và cho biết cảnh sát đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra.
Trước đó, hồi tháng 3 năm ngoái, IS cũng từng tiến hành một vụ đánh bom tương tự ở bên ngoài một ngân hàng tại thành phố Kandahar thuộc miền Nam, nơi được coi là "thủ đô tinh thần" của phong trào Taliban. Chính quyền Taliban khi đó cho biết vụ đánh bom khiến 3 người thiệt mạng, nhưng theo nguồn tin bệnh viên, con số thực tế có thể lên tới 20 người.
Bạo lực nhìn chung đã có xu hướng giảm tại Afghanistan kể từ khi lực lượng Taliban trở lại nắm quyền. Tuy nhiên, đôi khi IS vẫn tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào giới chức và nhân viên chính quyền Taliban, du khách và cả các nhà ngoại giao nước ngoài. Một trong số đó là vụ đánh bom liều chết tháng 12 năm ngoái khiến Bộ trưởng Người tị nạn của chính quyền Taliban, Khalil Ur-Rahman Haqqani, thiệt mạng tại thủ đô Kabul.