Giồng Trôm kiểm tra công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện

12/02/2025 - 10:46

BDK.VN - Ngày 11-2-2025, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thái Bình cùng lãnh đạo địa phương có buổi kiểm tra công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện tại các xã: Bình Thành, Tân Hào, Tân Lợi Thạnh và thị trấn Giồng Trôm.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thái Bình khảo sát nhà tại xã Tân Hào.

Đoàn đã khảo sát thực tế 10 hộ gia đình. Qua đó nắm tình hình về đối tượng được hỗ trợ, tiêu chí xây nhà theo Quyết định số 55/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng, nhu cầu hỗ trợ xây mới, sửa chữa...

Qua khảo sát tại 4 xã, có 26 hộ gia đình đáp ứng tiêu chí theo Quyết định số 55/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng, 70 hộ gia đình đã được đề nghị, sau rà soát không đáp ứng tiêu chí theo Quyết định  số 55/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thái Bình xác định rõ quan điểm hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ khó khăn là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Đề nghị các địa phương phải thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo huyện, phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát. Các địa phương phải rà soát thật chính xác số lượng các đối tượng cần được hỗ trợ, đặc biệt lưu ý khảo sát kỹ các nhà tình nghĩa, tình thương đã xây dựng trên 20 năm để có giải pháp hỗ trợ.

Thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm là: Hỗ trợ nhà ở cho người có công; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ khó khăn theo mục tiêu chung của huyện. Triển khai thực hiện theo thứ tự ưu tiên những hộ chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn có đất đang có nhu cầu cấp thiết hỗ trợ về nhà ở.

Xã phải xác định giải pháp cụ thể cho từng đối tượng, từng hộ, nhất là những hộ không có đất, để xây dựng lộ trình thực hiện bảo đảm tiến độ và hoàn thành đúng thời gian quy định. Chỉ tiêu của huyện là đến cuối năm 2025 xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó phấn đấu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong đối tượng hộ chính sách trước ngày 30-4-2025; hộ nghèo, cận nghèo trước ngày 27-7-2025 và các đối tượng còn lại trước ngày 18-11-2025, tạo điều kiện cho người dân có nhà ở an toàn, ổn định, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

Tin, ảnh: Diệu Hiền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN