Làm việc với 2 đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép

30/11/2021 - 11:19

BDK.VN - Ngày 29-11-2021, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Bến Tre làm việc với Trần Minh Hải, sinh năm 1988, ngụ huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang và Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 1983, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để làm rõ hành vi khai thác cát sông trái phép.

Cơ quan Công an làm việc với 2 đối tượng.

Cơ quan công an làm việc với 2 đối tượng.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 40, ngày 28-11-2021, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường, Công an tỉnh Bến Tre bắt quả tang tàu sắt, không biển số, lắp đặt hệ thống bơm hút cát tự chế đang khai thác cát sông trái phép trên tuyến sông Tiền, thuộc thủy phận xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu sắt có 2 người là Trần Minh Hải và Nguyễn Thanh Phong không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc cát và thừa nhận khai thác cát trái phép.

Qua đo đạt, khối lượng cát trên phương tiện là 6,095m3.

Hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý 2 đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Lê Nguyễn

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN