BDK.VN - Biển, đảo Việt Nam không chỉ là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc mà còn là không gian sinh tồn, phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh quốc gia. Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, việc lan tỏa tình yêu và trách nhiệm với biển, đảo trở thành nhiệm vụ quan trọng, góp phần giữ vững chủ quyền thiêng liêng và phát triển bền vững đất nước. Vừa qua, vòng thi đấu trực tiếp cấp tỉnh cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (BTL Vùng CSB 3) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức thành công, đã để lại nhiều ấn tượng, ý nghĩa sâu sắc trong mỗi học sinh, thầy cô giáo và các tầng lớp nhân dân.
Thiếu tướng Ngô Bình Minh - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao giải nhất cho thí sinh Hứa Bảo Trân, HS lớp 8/5, Trường THCS Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu.
Sân chơi bổ ích
Ngày thứ Bảy cuối tuần qua, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao Vietsovpetro (TP. Vũng Tàu), hàng ngàn học sinh khối THCS trên địa bàn tỉnh hòa mình vào sân chơi tri thức đầy ý nghĩa, bổ ích. Đó là vòng thi đấu trực tiếp cấp tỉnh cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm 2025-2026, do BTL Vùng CSB 3 phối hợp với Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức.
Cuộc thi được BTL CSB Việt Nam chọn tổ chức làm trước, làm điểm tại Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục triển khai tổ chức ở các địa phương khác trên cả nước.
Khác với những giờ học tập trung, nghiêm túc, cuộc thi mang đã đến một không gian học tập hoàn toàn mới mẻ, một hành trình khám phá kiến thức đầy thú vị. Tại vòng thi trực tiếp cấp tỉnh cuộc thi, 100 thí sinh xuất sắc nhất vượt qua hơn 42 ngàn thí sinh tại vòng 1 - vòng thi trực tuyến (diễn ra từ 19 đến 26-3) đã tham gia tranh tài theo hình thức “Rung chuông vàng” và đối kháng trực tiếp, với 4 phần thi hấp dẫn, gồm: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” và “Đặt mốc chủ quyền”. Các em học sinh đã thể hiện sự tự tin, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nền tảng kiến thức vững chắc và mang đến cuộc thi những màn tranh tài sôi nổi, đầy kịch tính.
Những khối kiến thức tưởng chừng như khô cứng về: Luật Biển Việt Nam; Luật CSB Việt Nam; các kiến thức về địa lý biển, đảo, lịch sử, văn hóa và các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo, các cột mốc quan trọng tiến trình lịch sử gìn giữ và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc… đã được Ban tổ chức đưa ra một cách sinh động, trực quan, vừa mang tính giáo dục cao, vừa khơi gợi sự tò mò, khám phá của các em học sinh. Có những khoảnh khắc hồi hộp khi các thí sinh “so kè” với nhau trong từng câu hỏi để không bị loại trực tiếp, cũng có những phút giây vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.
Không chỉ có phần thi kiến thức, cuộc thi còn lồng ghép các hoạt động văn nghệ đặc sắc, các trò chơi giải cứu thí sinh hoạt náo, vui tươi, những câu hỏi đố vui có thưởng cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho học sinh nghèo hiếu học và các hoạt động hướng về biển, đảo… đã làm cho không khí cuộc thi thêm phần sôi nổi và ý nghĩa.
Em Hứa Bảo Trân - học sinh lớp 8/5, Trường THCS Nguyễn An Ninh, đoạt giải nhất cuộc thi xúc động cho biết: Cuộc thi đã giúp em và các bạn học sinh nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mỗi công dân trong việc bảo vệ biển, đảo quê hương. Sau cuộc thi, chúng em được củng cố, bồi đắp những khối kiến thức quý báu và hứa sẽ trở thành những tuyên truyền viên đắc lực để lan tỏa đến gia đình, bạn bè và cộng đồng về những giá trị lớn lao của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Sau cuộc thi tại Bà Rịa - Vũng Tàu, các thí sinh xuất sắc nhất sẽ được tuyển chọn để tham gia cuộc thi cấp khu vực tại Quân khu 7, tổ chức vào tháng 3-2026.
Trách nhiệm với biển, đảo
Chia sẻ với thầy cô giáo và các em học sinh tham gia cuộc thi, Đại tá Lê Văn Tú - Chính ủy BTL Vùng CSB 3 cho biết: Biển, đảo nước ta có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, như một tuyến phòng thủ tiền tiêu để bảo vệ, kiểm soát và làm chủ sườn phía Đông của đất nước; là không gian sinh tồn, là tài sản vô giá và là một phần máu thịt thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc. Không chỉ có ý nghĩa về kinh tế, chính trị, biển, đảo còn có ý nghĩa vô cùng to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Lịch sử đã ghi nhận trong 14 cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù đối với nước ta, có đến 10 cuộc bắt đầu từ hướng biển.
Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy CSB Việt Nam cùng các đại biểu động viên, khích lệ các em học sinh đạt giải cao tại cuộc thi.
Đại tá Lê Văn Tú đánh giá, cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” không chỉ là sân chơi trí tuệ mà còn là cơ hội để các em học sinh tìm hiểu sâu sắc về lịch sử, địa lý, chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Thông qua cuộc thi, thế hệ trẻ được trang bị những kiến thức quan trọng về vị trí chiến lược của biển, đảo, các chính sách phát triển kinh tế biển, cũng như trách nhiệm của mỗi công dân trong việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng. Bên cạnh đó, cuộc thi còn góp phần nuôi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, khuyến khích học sinh thể hiện suy nghĩ và tình cảm của mình đối với biển, đảo quê hương bằng nhiều hình thức sáng tạo. Đây là một sân chơi trí tuệ, bổ ích được CSB Việt Nam dành cho các em học sinh khối THCS của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trải nghiệm theo format mới.
Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy CSB Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức cuộc thi cũng như sự tham gia, đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành trong thời gian qua.
Chính ủy CSB Việt Nam cho biết, với mong muốn xây dựng sân chơi hấp dẫn, hoạt động ngoại khóa bổ ích cho các em học sinh, từ năm 2013, CSB Việt Nam đã triển khai các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương" tại các địa bàn đóng quân. Đây là nội dung quan trọng, hoạt động nổi bật và là điểm nhấn trong chương trình CSB đồng hành với ngư dân. Từ hiệu ứng tích cực của cuộc thi, năm 2024, trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm tổ chức, CSB Việt Nam đã xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt đề án tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2024 - 2030 và những năm tiếp theo (Đề án 3934).
Từ năm 2013 đến nay, BTL CSB Việt Nam đã phối hợp với các tỉnh, thành, nhà đồng hành tổ chức gần 400 chương trình CSB đồng hành với ngư dân trên địa bàn 136 huyện thuộc 28 tỉnh, thành phố ven biển; tổ chức hàng trăm buổi tuyên tuyền, tặng quà, cờ Tổ quốc, cấp phát thuốc cho ngư dân với số tiền hơn 34 tỷ đồng; tổ chức 147 cuộc thi Em yêu biển, đảo quê hương tại 35 tỉnh, thành phố, thu hút hơn 300 ngàn học sinh của 197 trường THCS trực tiếp tham gia dự thi…
Cuộc thi không chỉ giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về chủ quyền biển, đảo mà còn bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc. Đây là một hoạt động ý nghĩa cần được duy trì và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.