Mỏ Cày Bắc trao huy hiệu Đảng đợt 19-5 cho 40 đảng viên

18/05/2019 - 06:58

Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Bắc Lê Kiến Tính trao huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho đảng viên. Ảnh: Thu Duyên

Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Bắc Lê Kiến Tính trao huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho đảng viên. Ảnh: Thu Duyên

Ngày 17-5-2019, Huyện ủy Mỏ Cày Bắc tổ chức trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Huân chương độc lập và trao huy hiệu Đảng đợt 19-5 cho các đảng viên đến niên hạng.

Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Bắc Lê Kiến Tính đến dự.

Tại buổi lễ, huyện đã trao bằng truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước cho 2 mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Phước Mỹ Trung  và Thạnh Ngãi, trao Huân chương độc lập hạng 3 cho 1 gia đình xã Thạnh Ngãi có nhiều liệt sĩ.

Huyện Mỏ Cày Bắc có 40 đảng viên được nhận huy hiệu đảng đợt 19-5. Trong đó, có 1 huy hiệu 60 năm,  6 huy hiệu 55 năm, 9 huy hiệu 50 năm, 5 huy hiệu 45 năm, 11 huy hiệu 40 năm và 8 huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Lê Kiến Tính đã chúc mừng và ghi nhận công lao cống hiến của những đảng viên được nhận huy hiệu đảng. Bí thư Huyện ủy mong muốn những đảng viên được nhận huy hiệu Đảng tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn tư cách của người đảng viên; gương mẫu trong sinh hoạt, công tác, tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị; phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, gương mẫu trong đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là tấm gương cho thế hệ trẻ, đoàn viên thanh niên học tập, noi theo.

* Chiều 17-5-2019, thay mặt Đảng ủy Công an tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Thiếu tướng Hồ Quốc Việt - nguyên Giám đốc Công an tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hồ Quốc Việt. Ảnh: Đăng Khoa

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hồ Quốc Việt. Ảnh: Đăng Khoa

Đại tá Phạm Văn Ngót - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh cũng đã trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đại tá Lê Minh Trung - nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh.

Cùng ngày, Đảng bộ cơ sở Phòng Tham mưu đã trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đại tá Phạm Văn Ngót - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh.

Đây không chỉ là hiện vật kỷ niệm cao quý, vinh dự nhất của người đảng viên đã qua nhiều năm hoạt động và giữ gìn tư cách trong đội ngũ Ðảng, mà còn là niềm tự hào có ý nghĩa giáo dục truyền thống gia đình, động viên con cháu nối tiếp hành trình của cha, ông, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Ðảng.

Thu Duyên - Đăng Khoa

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN