Thành lập Câu lạc bộ Cựu chiến binh, cựu quân nhân làm kinh tế huyện Bình Đại

25/04/2019 - 07:10

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Thanh Hùng tặng hoa chúc mừng CLB.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Thanh Hùng tặng hoa chúc mừng CLB.

Ngày 24-4-2019, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Bình Đại tổ chức lễ thành lập ra mắt Câu lạc bộ (CLB) CCB - Cựu quân nhân (CQN) làm kinh tế.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sa Sâm Việt Phù Tường Nguyên Dũng - Chủ nhiệm CLB CCB - CQN làm kinh tế tỉnh, Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Nguyễn Văn Hải, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Thanh Hùng cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, Hội CCB các xã, thị trấn trên địa bàn và 62 thành viên CLB tham dự

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố các quyết định về thành lập tổ chức CLB CCB - CQN làm kinh tế huyện; quyết định công nhận và danh sách thành viên của CLB; quyết định về việc chỉ định Ban chủ nhiệm CLB…

Theo đó, CLB CCB - CQN huyện có 62 thành viên tự nguyện tham gia, Ban chủ nhiệm có 11 thành viên, ông Nguyễn Văn Quyết được chỉ định là Chủ nhiệm CLB (và 4 Phó chủ nhiệm).

Kể từ sau khi thành lập CLB CCB - CQN làm kinh tế tỉnh vào tháng 7-2018, đến nay, toàn tỉnh có 4 huyện thành lập được CLB, trong tháng 5-2019 sẽ có thêm 3 huyện thành lập CLB CCB - CQN làm kinh tế. Tính đến thời điểm này, CLB CCB - CQN làm kinh tế của huyện Bình Đại là có số lượng thành viên tham gia đông nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phù Tường Nguyên Dũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Hội CCB - CQN huyện Bình Đại trong việc vận động hội viên tham gia vào CLB. Đây là điều kiện tốt nhất cùng với các huyện, thành phố còn lại tiến tới việc thành lập Hiệp Hội doanh nhân CCB - CQN làm kinh tế tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đề ra, trong đó có phong trào “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”. CLB ra đời đã đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo hội viên CCB - CQN với tinh thần “tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm”, là nơi tập hợp, đoàn kết, tương trợ, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, góp phần tích cực cho công tác giảm nghèo, an sinh xã hội.

“Sau khi thành lập, Ban chủ nhiệm cần sớm đề ra quy chế, phương hướng hoạt động, kế hoạch xây dựng CLB và phát triển hội viên, xây dựng các mô hình liên kết trong sản xuất, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của Hội các cấp” - ông Phù Tường Nguyên Dũng đề nghị.

Tin, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN