Thoát nghèo nhờ chăn nuôi heo

07/12/2020 - 06:53

BDK - Hộ ông Huỳnh Văn Sơn (Mười Sơn), Ấp 12, xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm đã thoát nghèo, giải quyết nợ nần và phát triển kinh tế gia đình nhờ việc chăn nuôi heo. Mỗi năm, gia đình xuất chuồng từ 100 - 200 con heo (2 - 3 lứa), lợi nhuận 100 triệu đồng/năm.

Ông Huỳnh Văn Sơn bên chuồng heo vừa tái đàn.

Ông Huỳnh Văn Sơn bên chuồng heo vừa tái đàn.

7 tháng sau khi sinh bé Huỳnh Thị Thúy Ái (2003), vợ ông Sơn phát hiện bệnh giảm tiểu cầu. Con còn nhỏ, gia đình mượn nợ gần 100 triệu đồng. Khi ấy, ông Sơn đi đặt tôm ở Ba Tri. Sau 4 năm, có số vốn, ông quyết định nghỉ để chuyển sang chăn nuôi heo. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai người con gái của ông Mười Sơn dang dở việc học khi vừa hết lớp 9. Ông Sơn sử dụng tiền lãi từ nuôi heo để hoàn trả nợ nần, chữa trị bệnh tình
cho vợ.   

“Mọi người bảo tôi không bao giờ trả hết nợ được. Dự tính bán đất, nhưng rẻ quá nên thôi. Nhờ nuôi heo, tôi xoay sở dần hết nợ và chữa bệnh cho vợ.  Hiện tại, kinh tế gia đình đã dần ổn định, sức khỏe của vợ đã tốt hơn”, ông Mười Sơn chia sẻ.

Năm 2014, tham gia chương trình “Tiếp sức nhà nông” (được hỗ trợ 15 triệu đồng tiền mặt và 3 triệu đồng tiền thức ăn), gia đình ông xây thêm chuồng mới, nuôi 1 con nái đẻ được 11 con giống, bán lãi 11 triệu đồng. Lấy lợi nhuận, ông Sơn đã xây thêm chuồng mới, phát triển đàn heo. Hiện tại, gia đình đang nuôi 14 nái trong 12 hộc, 55 heo thịt trong nhiều hộc (15 - 40 con/hộc). Hướng tới, ông Mười Sơn phát triển lên 24 con héo nái, tăng đàn heo thịt toàn chuồng.

Có thời điểm, ông Sơn nuôi đến 300 con heo (bao gồm nái và thịt). Khi nái đẻ con, gia đình sử dụng làm con giống, phát triển đàn heo. Năm 2016, gia đình đã hoàn vốn trước thời hạn cho chương trình “Tiếp sức nhà nông” và thoát nghèo bền vững. Tiếp đó, ngôi nhà mới được xây dựng, chi phí hơn 100 triệu đồng; bơm cát mương vườn tăng diện tích sinh hoạt, chăn nuôi (khoảng 50 triệu đồng).

Ông Mười Sơn tâm sự: Heo nái ăn 2 cữ/ngày, heo thịt ăn 4 cữ/ngày. Ngâm thức ăn cho nở ra và đổ vào máng cho ăn. Cách này, tiết kiệm chi phí so với cách dùng thức ăn khô, trung bình 8 bao heo sẽ vào tạ. Cho ăn vào buổi tối, giúp heo phát triển nhanh. Nếu mua heo giống về nuôi, trung bình lãi khoảng 500 ngàn đồng/con; heo giống nhà nuôi thì lãi từ 2 - 3 triệu đồng/con.

Vào những đợt heo giảm giá, dịch bệnh xảy ra, ông Mười Sơn vẫn duy trì  việc chăn nuôi, có giảm về số lượng, vẫn có lãi ít. Năm 2016, từ đồng lãi, ông đã nuôi thêm con heo đực giống. Công việc phủ nọc cũng mang lại thu nhập khá, góp phần trang trải chi phí chăn nuôi heo.

Ông Phạm Duy Thắng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hưng Lễ cho biết: Chương trình “Tiếp sức nhà nông” giúp người nông dân đi đến thành công, thoát nghèo. Riêng hộ Huỳnh Văn Sơn, trước đây thuộc hộ nghèo, khó khăn ở địa phương. Từ nguồn vốn của chương trình, gia đình ông Mười Sơn chí thú làm ăn, phát triển việc chăn nuôi heo và thoát nghèo.

Bài, ảnh: Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN