Khu vực tỉnh Bến Tre chịu sự chi phối của gió Tây Nam nên từ hôm nay (4-9-2022), trời có mây thay đổi, sáng đến trưa trời nắng, chiều có mưa diện rộng, rải rác có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to tập trung các huyện Châu Thành, Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, TP Bến Tre, Ba Tri và phía tây Thạnh Phú, đêm có mưa nhỏ tập trung huyện Giồng Trôm và TP.Bến Tre.
Sáng 26-8-2022, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh có buổi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Thạnh Phú.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 170km tính từ tâm bão.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 4 giờ ngày 25-8-2022, vị trí tâm bão ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông.
Ngày 19-8-2022, UBND tỉnh có công văn gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND huyện Mỏ Cày Nam về việc xử lý sạt lở đê bao ấp Thành Long, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam.
Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, sáng 23-8-2022, vị trí tâm bão ở khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 122,8 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu-dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 23-8-2022, vị trí tâm bão ở khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 123,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 88km/giờ), giật cấp 11.
Chiều 22-8-2022, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở phía Đông đảo Luzon (Philippines) đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Ma-on.
Từ khi thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU, huyện siết chặt công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên đất. Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất được thực hiện đảm bảo đúng quy định của Luật Đất đai và quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
Các khu công nghiệp tại Việt Nam là nơi tập trung rất nhiều nhà máy, xí nghiệp sản xuất. Chính vì vậy, nhu cầu sử dụng nước phục vụ cho quá trình sinh hoạt và sản xuất là rất lớn.
Trong năm 2021 và 8 tháng đầu năm 2022, Bến Tre chịu ảnh hưởng bởi một số loại hình thiên tai như: giông lốc, sạt lở bờ sông, bờ biển, triều cường,.. gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất của người dân.