Xác định công tác xuất khẩu lao động (XKLĐ) là một trong những giải pháp hiệu quả để giải quyết việc làm, giảm nghèo, nâng cao thu nhập và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua, huyện đã đẩy mạnh thực hiện công tác XKLĐ đạt kết quả đáng kể, giúp hàng trăm hộ gia đình không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu.
Sáng 6-4-2019, Trung tâm dạy nghề Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức bế giảng lớp kỹ thuật chế biến món ăn cho trẻ.
Ngày 6-12-2018, Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 22 về đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (xuất khẩu lao động), cùng với đó, nhiều chính sách hỗ trợ khá hấp dẫn cho người lao động, nhất là đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, bộ đội xuất ngũ…
Ngày 21-3-2019, tại hội trường văn hóa xã Sơn Phú, UBND huyện Giồng Trôm phối hợp với Công ty TNHH Nhân lực Mirai và Công ty TNHH NISSEL tổ chức tư vấn việc làm và xuất khẩu lao động (XKLĐ) cho người dân các xã tiểu vùng 4.
Thực hiện Chỉ thị số 22 ngày 6-12-2018 của Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, UBND tỉnh đề ra Kế hoạch số 1071/2019 với các nội dung cụ thể.
Phiên giao dịch việc làm tháng 3-2019 có 436 người lao động tham dự, trong đó có 181 nữ.
Trung tâm Dạy nghề thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức khai giảng lớp tiếng Nhật dành cho người lao động có nhu cầu tham gia xuất khẩu lao động tại thị trường Nhật Bản.
UBND huyện Thạnh Phú vừa tổ chức hội nghị ký kết trách nhiệm thực hiện chỉ tiêu về việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, giảm nghèo năm 2019. Ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
Sở Nội vụ vừa có Thông báo số 214/TB-SNV ngày 18-2-2019 thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian thu phí, tổ chức ôn tập và thời gian dự kiến tổ chức thi công chức năm 2018 như sau:
Theo đánh giá của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), bình quân hàng năm số lao động bước vào độ tuổi lao động khoảng 19 ngàn người, trong đó số người có nhu cầu làm việc khoảng 6,5 ngàn người.
Ngay những ngày đầu tiên trở lại làm việc của năm 2019, ít nhất 7 công ty đang hoạt động tại khu công nghiệp Giao Long và An Hiệp đã có nhu cầu tuyển dụng 6.752 lao động.
Trên mảnh đất xứ Dừa đã sản sinh và phát triển nhiều nghề thủ công như: làm bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc, cây giống, hoa kiểng, dệt chiếu, xe chỉ xơ dừa, thủ công mỹ nghệ từ dừa… Bên cạnh những nghề truyền thống, có một nghề mới phổ biến sau này nhưng khá phát triển, đòi hỏi sự khéo tay và tính nghệ thuật, đó là nghề thêu tay.