Đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Bến Tre

26/06/2020 - 20:41

BDK.VN - Ngày 26-6-2020, Liện hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức Đại hội thành lâp Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Bến Tre. Tham dự có Tổng lãnh sự quán Cuba tại TP. Hồ Chí Minh bà Indira Lopez Arguells; Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Trung ương Nguyễn Thị Thu Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn.

Ban Chấp hành chụp  ảnh chung với các đại biểu.

Ban Chấp hành chụp ảnh chung với các đại biểu.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành gồm 15 thành viên, đồng chí Trương Minh Nhựt - Bí thư Huyện ủy Châu Thành giữ chức Chủ tịch Hội. Đại hội cũng thông qua dự thảo Điều lệ hội, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động hội.

Bà Indira Lopez Arguelles - Tổng Lãnh sự Cuba tại TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Bến Tre được thành lập nhân kỷ niệm 60 năm quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Cuba mang ý nghĩa rất lớn. Hội là minh chứng cho tình hữu nghị, là dấu mốc quan trọng trong phát triển tình hữu nghị giữa 2 nước. Tổng Lãnh sự hy vọng tương lai 2 nước sẽ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, mối quan hệ giữa 2 nước sẽ ngày càng phát triển bền chặt. 

Phát biểu tại đại hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn chúc mừng thành công của đại hội và cho rằng: Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Bến Tre, một tổ chức đặc biệt, tô thắm thêm tình hữu nghị, đoàn kết, hòa bình với đất nước và người dân Cuba, một đất nước có truyền thống quan hệ đặc biệt, tốt đẹp với Việt Nam trong 60 năm qua. Sau đại hội này đề nghị Hội nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, phát triển thành viên và hội viên, hoạt động có hiệu quả để thực hiện tốt vai trò làm cầu nối trong hoạt động đối ngoại nhân dân, góp sức trong xây dựng và phát triển tỉnh nhà, làm sâu sắc hơn tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Cuba.

Tin, ảnh: Huỳnh Như

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN