Xét xử nhóm đối tượng trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy

25/04/2024 - 16:01

BDK.VN - Ngày 25-4-2024, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo gồm: Lê Văn Hân, Trần Võ Ý Nhi, Tăng Minh Hậu về tội “Trộm cắp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Nguyễn Huỳnh Tài về tội “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, Nguyễn Ngọc Bình về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các bị cáo tại tòa.

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, khoảng từ ngày 9-11-2022 đến ngày 9-2-2023, Lê Văn Hân cùng các đồng phạm là Trần Võ Ý Nhi, Tăng Minh Hậu thực hiện 8 vụ cắp tài sản như: Sữa bột, điện thoại di động, xe mô tô,… trên địa bàn TP. Bến Tre, tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là 572.896.329 đồng. Trong đó, Hân cùng Nhi thực hiện 3 vụ, tổng giá trị tài sản chiếm đoạt 324.006.299 đồng; Hân cùng Hậu thực hiện 3 vụ, tổng giá trị tài sản chiếm đoạt 226.441.100 đồng

Đối với bị can Nguyễn Huỳnh Tài, Nguyễn Ngọc Bình biết rõ điện thoại di động mà Hân, Nhi bán là tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý tiêu thụ, chứa chấp.

Trong quá trình khám xét nơi ở, lực lượng công an phát hiện Lê Văn Hân, Trần Võ Ý Nhi và Tăng Minh Hậu còn có hành vi tàng trữ trái pháp chất ma túy loại Methamphetamine, tổng khối lượng là 2,2718 gam.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt lần lượt các bị cáo: Lê Văn Hân 15 năm tù; Trần Võ Ý Nhi, Tăng Minh Hậu 8 năm tù; Nguyễn Huỳnh Tài 3 năm tù; Nguyễn Ngọc Bình 6 tháng tù treo, thử thách 1 năm.

Tin, ảnh: Thanh Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN