Sự kiện Chiến thắng Gò Tranh được công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh  

26/04/2024 - 10:12

BDK.VN - Ngày 26-4-2024, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Giồng Trôm tổ chức lễ đón nhận bảng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh: Sự kiện Gò Tranh.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm và đại biểu dâng hương tưởng nhớ trước Bia lưu niệm Chiến thắng Gò Tranh.

Tham dự sự kiện có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, đại biểu các sở ngành tỉnh, huyện cùng chính quyền và nhân dân xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm.

Địa điểm Gò Tranh tại xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm vào ngày 23-7-1968 đã ghi dấu một trận đánh lớn của Tiểu đoàn 516 và Tiểu đoàn 5 cùng quân dân huyện Giồng Trôm. Trong trận đánh này, quân ta đã bắn rơi tại chỗ 7 chiếc trực thăng, bắn hư 5 chiếc khác, tiêu diệt 2 đại đội thuộc Trung đoàn 10, Sư đoàn 7 Bộ binh ngụy, bẻ gãy cuộc hành quân đánh vào căn cứ cách mạng ở Giồng Trôm.

Đón nhận bảng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh: Sự kiện Chiến thắng Gò Tranh.

Di tích của sự kiện Chiến thắng Gò Tranh ngày nay có tổng diện tích 301,7m2. Đây là khu vực trung tâm của trận đánh ngày xưa, hiện được khoanh vùng để đặt công trình bia lưu niệm nhằm tôn vinh chiến công và sự hy sinh anh dũng của quân dân ta.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Bia lưu niệm Chiến thắng Gò Tranh được khởi công ngày 21-1-2021, hoàn thành ngày 2-9-2021. Bia làm từ đá tự nhiên nguyên khối gồm 1 viên đá đế dài 2,5m, rộng 0,8m, cao 0,65m và 1 viên đá khắc văn bia rộng 1,7m, dày 0,4m, cao 2,7m. Nội dung bia được khắc vào đá và sơn màu. Mặt trước bia, phía trên là ngôi sao, Quân hiệu của Quân đội nhân dân Việt Nam, dòng chữ “Bia lưu niệm trận đánh Gò Tranh” và tóm tắt sự kiện Chiến thắng Gò Tranh ngày 23-7-1968. Di tích thể hiện tình đoàn kết, sự hy sinh cao cả của quân dân Bến Tre trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Dù hiểm nguy, gian khổ, nhân dân nơi đây vẫn không sờn lòng.

Sự kiện Chiến thắng Gò Tranh được UBND tỉnh xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh thuộc loại hình lịch sử tại Quyết định số 2978 ngày 21-12-2023. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ và nhân dân về tinh thần yêu nước, sự đấu tranh kiên cường, lòng tự hào dân tộc và sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của thế hệ trẻ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN