
Thanh niên huyện Châu Thành hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đặng Thạch
Sau khi tiếp nhận chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 của UBND tỉnh, Cơ quan thường trực và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện làm tốt vai trò mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, đề xuất các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát với tình hình thực tế của địa phương. Tổ chức triển khai thực hiện tốt thứ tự các bước của công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo hướng dẫn của Hội đồng NVQS tỉnh đúng Luật NVQS năm 2015. Sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể huyện và vai trò làm tham mưu của Hội đồng NVQS huyện kịp thời có kế hoạch triển khai cho các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ; từng địa phương thực sự chủ động, có quyết tâm cao, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm.
Đi đôi với công tác kiện toàn Hội đồng NVQS, hoàn chỉnh kế hoạch triển khai thực hiện, huyện luôn chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng bảo vệ Tổ quốc. Tập trung tuyên truyền, giáo dục, vận động bằng nhiều biện pháp sâu rộng từ huyện đến xã, ấp; chú trọng gia đình có công dân trúng tuyển, tạo được nhận thức sâu sắc về quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân.
Quá trình thực hiện luôn tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; trong đó, chính quyền địa phương là nhân tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác tuyển quân. Song sự cần thiết không thể thiếu đó là năng lực làm tham mưu của Hội đồng NVQS, cơ quan quân sự các cấp đã tham mưu đúng, trúng, nhất là tập trung thực hiện tốt các khâu, các bước, từ khâu đăng ký quản lý, xét duyệt, sơ tuyển, khám tuyển, phát lệnh… luôn thực hiện một cách chu đáo, đồng bộ, đúng luật định.
Trong khâu đăng ký quản lý nguồn, yêu cầu đặt ra là huyện phải nắm chắc tình hình của xã, xã nắm chắc tới ấp, ấp nắm chắc tới tổ nhân dân tự quản, hộ gia đình và thanh niên. Đặc biệt phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, chi hội nhằm tuyên truyền, vận động tạo tâm lý thoải mái trong thanh niên và gia đình thanh niên.
Trong sơ tuyển chú trọng đến việc rà soát nắm chắc diễn biến nhận thức, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, chính trị hiện nay của thanh niên và gia đình; phối hợp với trung tâm y tế xã trong việc khám sơ tuyển để loại những thanh niên không đủ tiêu chuẩn nhằm giảm bớt kinh phí trong khám tuyển. Quá trình khám tuyển luôn đề cao vai trò của cơ quan y tế, đảm bảo độ chính xác, khách quan, trung thực. Đối với cơ quan thường trực chỉ đạo cán bộ phụ trách xã phối hợp chặt chẽ với địa phương thực hiện tốt khâu “3 gặp”, “4 biết”, tạo điều kiện cho xét tuyển chính xác.
Trong phát lệnh gọi thanh niên nhập ngũ và tập trung giao nhận quân được tiến hành chặt chẽ, chu đáo, đồng bộ. Từ thực hiện đúng, đủ quy trình theo hướng dẫn của Hội đồng NVQS tỉnh, năm 2024, Châu Thành giao quân đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. Tổng số giao quân là 201/201 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu trên giao; trong đó, giao cho đơn vị Trung đoàn 3, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4: 78 thanh niên; đơn vị Trung đoàn 2, Sư đoàn 8, Quân khu 9: 91 thanh niên; Bộ CHQS tỉnh: 6 thanh niên; Công an tỉnh: 26 thanh niên.
Ngoài ra, Hội đồng NVQS huyện luôn quan tâm đến công tác chính sách hậu phương Quân đội để lực lượng thanh niên phục vụ tại ngũ an tâm công tác. Đối với quân nhân xuất ngũ trở về địa phương được đón tiếp chu đáo, tư vấn và bố trí việc làm, tạo khí thế phấn khởi giữa lực lượng xuất ngũ và tại ngũ, làm tiền đề cho công tác tuyển quân những mùa tiếp theo đạt hiệu quả cao.
Điểm nổi bật trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 là huyện Châu Thành không có trường hợp thanh niên “3 chống”. Buổi lễ giao nhận quân được diễn ra trang trọng, thuận lợi và thành công tốt đẹp, hứa hẹn một năm mới đầy khởi sắc, hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong năm, lập thành tích trong phát động thi đua “Đồng khởi mới” đầu Xuân Giáp Thìn năm 2024. |
Thiếu tá Bùi Thanh Tuấn
(Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành)