Hội nghị trực tuyến về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng  

05/05/2024 - 20:09

BDK.VN - Ngày 5-5-2024, tại Hội trường UBND tỉnh Kon Tum, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị trực tuyến với các tỉnh có rừng về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, các giải pháp trong thời gian tới.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Tại điểm cầu tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và UBND huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú tham dự.

Tại hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, các giải pháp trong thời gian tới. Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin tình hình, dự báo thời tiết và ảnh hưởng đến công tác PCCCR năm 2024 trên phạm vi cả nước.

Từ tháng 1 đến tháng 3-2024, nhiệt độ trung bình, tại các khu vực trên cả nước đều cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,5 - 1,5oC. Nhiệt độ trung bình tháng 4-2024 đạt 28oC vượt giá trị lịch sử cũ là 27,1 (tháng 4-2019) trở thành tháng 4 nóng nhất trong lịch sử tính từ năm 1980.

 4 tháng đầu năm 2024, cả nước đã xảy ra 89 vụ cháy rừng, với diện tích rừng bị ảnh hưởng ước tính sơ bộ khoảng 498ha, chủ yếu là các diện tích rừng trồng, rừng tự nhiên nghèo và rừng non phục hồi, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nền nhiệt và số ngày nắng nóng cao hơn trung bình nhiều năm, nhất là trong thời gian từ tháng 2 đến 4-2024, cùng với sự bất cẩn của người dân trong đốt nương làm rẫy, sử dụng lửa trong rừng, gần rừng đã dẫn đến xảy ra nhiều vụ cháy rừng.

Đại biểu đã tham gia thảo luận, đề xuất các nội dung liên quan đến: Nghiên cứu, xây dựng chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp đối với đội ngũ kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng. Sớm xây dựng khung pháp lý cho thị trường mua bán tín chỉ carbon. Quan tâm hỗ trợ kinh phí cho tỉnh để có thêm nguồn lực quản lý, bảo vệ rừng. Một số quy định trong các nghị định liên quan đến rừng chưa phù hợp thực tế, gây khó khăn trong triển khai thực hiện…

Đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ý kiến làm rõ những vấn đề đại biểu các tỉnh đặt ra. Trong đó, có đề nghị quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong sử dụng nguồn lửa, không để xảy ra cháy. Các địa phương rà soát lại, bổ sung phương án PCCCR cho phù hợp thực tế, không để bị động, lúng túng. Rà soát phương tiện thiết bị sẵn sàng cho PCCCR, và quân số thường trực phối hợp triển khai PCCCR. Huấn luyện diễn tập theo phương án đã thống nhất, ứng dụng công nghệ mới trong PCCCR…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận ý kiến phát biểu của đại biểu và đại diện lãnh đạo các bộ tại hội nghị. Nhiều địa phương quan tâm, ý thức người dân có nâng lên trong PCCCR. Hướng tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm phối hợp với các địa, phương, bộ, ngành trình Chính phủ ban hành quy định phù hợp thực tế trong quản lý và bảo vệ rừng; tiếp nhận đầu mối yêu cầu đầu tư và kinh phí cho các địa phương. Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin dự báo thời tiết kịp thời, chính xác nhất có thể. Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt tuyên truyền liên quan đến PCCCR. Các bộ, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tích cực tham gia vào công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR. Các địa phương xác định trách nhiệm, công việc chính trong quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR, không chủ quan, lơ là, trong đó đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Chuẩn bị chu đáo cho nguyên tắc "4 tại chỗ"; rà soát phương án, kịch bản mẫu, nếu không còn hợp lý phải điều chỉnh. Các địa phương quan tâm chăm lo cho phát triển rừng, phòng chống, bảo vệ rừng, không trông chờ vào ngân sách Trung ương. Quan tâm di dân tự do, lấn chiếm đất rừng; canh tác khu vực giáp ranh rừng nếu bất cẩn thì gây cháy rừng.

Tin, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN