Tình hình an ninh trật tự tháng 8-2019

08/08/2019 - 21:20

BDK - Trong tháng, lực lượng Công an toàn tỉnh phát hiện 66 vụ phạm pháp hình sự, làm bị thương 14 người, tài sản thiệt hại khoảng 1,25 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là phạm pháp liên quan đến trộm cắp tài sản (35 vụ), ma túy (5 vụ) và cố ý gây thương tích (11 vụ). Xảy ra 68 vụ tai nạn, tệ nạn xã hội và vi phạm hành chính khác.

Nội dung tuyên truyền tháng 8-2019

1. Ngày 19-8 hàng năm là Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mỗi công dân, cơ quan, đơn vị, đoàn thể và khu dân cư cần nâng cao ý thức và cùng tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Mỗi người dân cùng tích cực tham gia hưởng ứng đợt cao điểm đấu tranh, xử lý tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh (quý III-2019), do Ban Giám đốc Công an tỉnh phát động. Đề nghị mọi người chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; tích cực phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật đến cơ quan công an gần nhất hoặc lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh qua số điện thoại 113 (chỉ cần bấm 113 kể cả điện thoại bàn hoặc di động, không phải tốn tiền trả cước điện thoại của người gọi). 

3. Tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em (XHTDTE) thời gian diễn biến phức tạp. Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã xảy ra 10 vụ XHTDTE. Mọi người cần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và các hành vi XHTDTE. Nếu phát hiện trẻ em bị xâm hại, gia đình cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Thời gian gần đây, trên địa bàn một số tỉnh, thành phố xuất hiện tình trạng nhập khẩu và buôn bán loài tôm hùm nước ngọt và tôm càng đỏ. Cơ quan chức năng đã xác định 2 loài thủy sản này là loài ngoại lai, nếu phát tán sẽ xâm hại và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và việc nuôi trồng thủy sản của nông dân. Đề nghị mọi người không nên kinh doanh, nuôi, lưu giữ, vận chuyển, mua bán, tiêu thụ 2 loài thủy sản này. Khi phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến 2 loài thủy sản này, cần phải kịp thời báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh qua số điện thoại 069.356.1555 hay Cảnh sát 113 để được giải quyết.

L.Tuấn - H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN