Ngày 24-6, Công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc, do ông Cho Eun Suk đứng đầu, đã đệ đơn xin lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol lên Tòa án Trung tâm Seoul, với lý do ông đã từ chối 3 lệnh triệu tập của cảnh sát liên quan đến các cáo buộc về việc tuyên bố thiết quân luật ngày 3-12-2024.
Tổng thống Ukraine và Thủ tướng Anh vừa công bố thỏa thuận hợp tác sản xuất quốc phòng mới nhằm tăng cường năng lực quân sự cho Kiev trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa kết thúc.
Ngày 24-6, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII của Đảng Lao động Triều Tiên đã họp Hội nghị lần thứ 12 từ ngày 21 - 23-6. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chủ trì hội nghị.
Chỉ huy khu vực số 1 của Aussom Joseph Ssemwanga nhấn mạnh hoạt động chung giữa Quân đội Somalia và AU sẽ tiếp tục ở Trung Shabelle cho đến khi mối đe dọa do al-Shabaab gây ra bị loại bỏ hoàn toàn.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Quân đội Thái Lan ngày 23-6 đã ra lệnh đóng cửa tạm thời và lâu dài các trạm kiểm soát dọc theo biên giới với Campuchia, trừ các trường hợp vì mục đích nhân đạo.
Theo CNN, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết hiện tại không có thỏa thuận ngừng bắn nào với Israel nhưng cũng gợi mở về khả năng hai bên có sớm kết thúc cuộc chiến hiện nay.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 24-6, Ấn Độ vừa chính thức gia hạn lệnh cấm bay đối với tất cả máy bay đăng ký tại Pakistan, bao gồm cả các chuyến bay thương mại lẫn quân sự, đến ngày 24-7.
Các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine xác nhận nghi vấn một phó thủ tướng đương nhiệm đã nhận khoản hối lộ trị giá 345.000 USD (9 tỷ đồng) liên quan đến kế hoạch phát triển bất động sản.
Trên mạng xã hội X, Cơ quan Hàng không Dân dụng Qatar “thông báo nối lại hoạt động hàng không trong không phận quốc gia và khẳng định tình hình đã trở lại bình thường.”
Tổng thống al-Sharaa khẳng định: “Chúng tôi sẽ huy động mọi lực lượng an ninh để truy bắt những kẻ tham gia và lên kế hoạch cho tội ác này, đưa chúng ra trước công lý.”
Ngày 23-6, các đảng chính trị chủ chốt của Romania đã ký kết thỏa thuận thành lập liên minh cầm quyền cho nhiệm kỳ 2025–2028, với cam kết thúc đẩy cải cách cơ cấu, củng cố nền dân chủ và bảo đảm ổn định kinh tế.
Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tên lửa Oreshnik đã “chứng minh hiệu quả rất tốt trong điều kiện chiến đấu.”
Nhật Bản hoan nghênh việc Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thủy hải sản
Thái Lan nới lỏng một số biện pháp kiểm soát biên giới với Campuchia
Iran ra điều kiện nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ
Tổng thống Nga đánh giá quan hệ với Mỹ đang dần ổn định
Trung Quốc xác nhận đạt thỏa thuận khung thương mại với Mỹ