Các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine xác nhận nghi vấn một phó thủ tướng đương nhiệm đã nhận khoản hối lộ trị giá 345.000 USD (9 tỷ đồng) liên quan đến kế hoạch phát triển bất động sản.
Theo tờ The Guardian (Anh), thông tin công bố ngày 23-6-2025 này là cuộc điều tra mới nhất nhằm vào quan chức cấp cao của Ukraine với cáo buộc tham nhũng.
Các quan chức chống tham nhũng Ukraine cho biết họ nghi ngờ Phó Thủ tướng Oleksii Chernyshov lạm dụng quyền lực khi phê duyệt phát triển đất công. Theo Cục Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU), vụ việc xảy ra khi ông Oleksii Chernyshov còn giữ chức Bộ trưởng Bộ Phát triển Cộng đồng và Lãnh thổ Ukraine giai đoạn 2020-2022.
NABU nghi ngờ ông Chernyshov và các cộng sự đã định giá thấp các lô đất xuống 5 lần để làm lợi cho nhà thầu, khiến nhà nước thiệt hại 24 triệu USD. Theo NABU, đổi lại, nhà thầu đã biếu tiền hoa hồng cho ông Chernyshov và đồng phạm bằng cách giảm giá "đáng kể" cho các căn hộ trong các tòa nhà của doanh nghiệp, tổng cộng hơn 346.000 USD. NABU và Văn phòng Công tố viên chống tham nhũng chuyên trách của Ukraine (SAPO) đã tịch thu lô đất để ngăn chặn âm mưu này. Ngoài ra, hầu hết các căn hộ chiếm đoạt bất hợp pháp cũng bị tịch thu.
Sau các cáo buộc, Phó thủ tướng Oleksii Chernyshov khẳng định với tờ Kyiv Independent (Ukraine) rằng ông "hoàn toàn không liên quan" và sẽ không từ chức.
Ukraine đã tăng cường điều tra cáo buộc tham nhũng trong bối cảnh nước này nỗ lực để có thể trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU). Theo kênh CNN (Mỹ), giải quyết tham nhũng là yếu tố quan trọng cho tham vọng gia nhập EU của Ukraine trong tương lai. Brussels đã nói rõ rằng Kiev cần đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng nếu muốn trở thành một thành viên đầy đủ.
Trong những năm gần đây, tham nhũng đã cản trở dòng viện trợ nước ngoài đến Ukraine. Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu từng viện dẫn lo ngại về tham nhũng khi trì hoãn viện trợ cho Ukraine.
Cũng trong ngày 23-6-2025, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tuyên bố tổ chức này cam kết viện trợ quân sự hơn 35 tỷ euro cho Ukraine trong năm nay.
Trong một diễn biến khác, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 23-6 tuyên bố Ukraine và Anh sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng qua việc phối hợp sản xuất thiết bị bay không người lái tầm xa. Viết trên mạng xã hội, nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi "phối hợp chính trị và ngoại giao tối đa" đồng thời hợp tác chặt chẽ hơn trong các dự án quốc phòng chung và sản xuất vũ khí.