Như Báo Đồng Khởi đưa tin liên quan đến cảnh giác việc bán lúa non, ngày 10-12-2018, chúng tôi tìm về xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại để tìm hiểu về vụ việc bất thường này.
Thời gian qua, ông Ba đã mua lúa của 2 hộ tại xã Đại Hòa Lộc. Ông Ba tự thuê nhân công thu hoạch lúa non không thông qua chính quyền địa phương.
Thời gian gần đây, tình trạng cướp giật tài sản trên các tuyến giao thông ở tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp. Để phòng chống có hiệu quả loại tội phạm nguy hiểm này, bên cạnh nỗ lực của cơ quan chức năng thì hơn ai hết mọi người cần phải nâng cao ý thức cảnh giác trong bảo quản tài sản, đừng tự biến mình thành “con mồi” của bọn cướp giật.
Sáng nay, khác với lệ thường, chị Hồng thức dậy từ lúc 5 giờ. Sau khi vệ sinh cá nhân, chị lựa chọn cho mình một bộ trang phục đẹp nhất rồi tranh thủ trang điểm lại nhan sắc cho tươi tắn hơn. Hôm nay, chị muốn dành sự bất ngờ cho người yêu mà chị vừa mới quen trên mạng xã hội đã hẹn cùng chị về quê ra mắt với cha mẹ mình.
Nhiều người dân ở xã Giao Long, huyện Châu Thành rất ấm ức vì đã bỏ tiền mua hàng hóa kém chất lượng với giá cao của một nhóm người bán hàng từ nơi khác tới.
Cuối tháng 9-2018, anh Trần Hoài Tâm và người em ruột, cùng ngụ xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm đã bị hai thanh niên lừa lắp đặt thiết bị phát wifi không dây “dỏm” để chiếm đoạt gần 2 triệu đồng.
Một số huyện trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tình trạng mạo danh nhân viên của nhà mạng viễn thông gọi điện thoại, gửi email, kể cả trực tiếp tư vấn dịch vụ và đề nghị thu tiền trước nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Bằng thủ đoạn giả vờ đi mua hàng hóa như đường, bột ngọt, sữa, thuốc lá… Thúy yêu cầu chủ tiệm gói các thứ hàng thành nhiều túi nhỏ, dặn chủ tiệm chở hàng theo mình tới nhà (1 địa điểm do Thúy chọn) rồi sẽ thanh toán tiền. Sau đó, Thúy lấy 1 hoặc 2 túi ra xe mình rồi nổ máy, chủ tiệm chở những túi còn lại đi theo khách hàng.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do sự nhẹ dạ, cả tin và hám lợi nên một số chị em đã “sập bẫy” các chiêu trò câu nhử của bọn lừa đảo.
Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, nhất là trộm bằng phương thức đột nhập với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra trên 40 vụ trộm cắp bằng phương thức đột nhập, tổng tài sản thiệt hại gần 2,5 tỷ đồng.
Thời gian gần đây, trên điện thoại có một nhóm người liên hệ với người tiêu dùng (NTD) qua facebook, điện thoại, tự nhận là nhân viên công ty tài chính và tư vấn làm hồ sơ vay tiền.
Gần 2 tháng nay, chị H đã nhận lời mời kết bạn và nhiều lần trò chuyện qua Facebook với một người Mỹ có tên Davis Tood, anh này hơn chị 4 tuổi, hiện đang sống độc thân tại California và tỏ ý thiện cảm đặc biệt với chị.
Phối hợp kiểm tra liên ngành đường thủy nội địa đợt 1 năm 2025
Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
Triển khai nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trậ̣t tự, an toàn giao thông
Hội thao phòng cháy, chữa cháy toàn quân năm 2025