Cầu Lương Quới (quốc lộ 57C) thuộc xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm có đặt bảng “Cấm đổ rác”. Gần bên có tấm băng-rôn với dòng chữ “Cấm đổ rác. Nếu vi phạm bị xử phạt 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng”. Tuy nhiên, dưới chân cầu vẫn có nhiều rác thải tràn ra lòng đường.
Bí thư Đảng ủy xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri Bùi Tuấn An cho biết, trường hợp bà Chính rất thương tâm. Chồng bà bệnh nan y và mất năm 2001, bao nhiêu tài sản cũng “đội nón” ra đi từ khi ấy. Đầu năm 2022, đứa con trai thứ tư cũng mất do dịch Covid-19. Ba đứa con gái còn lại lấy chồng xa, tất cả cũng nghèo…
Đó là nỗi niềm khắc khoải trong lòng chị khi tâm sự với chúng tôi, mà với hoàn cảnh hiện tại của một người mẹ đơn thân như chị, niềm mơ ước ấy thật khó thực hiện được.
Gia đình chị Nhí đang gặp nhiều khó khăn. Bản thân chị bệnh tim, anh Đạt (chồng chị Nhí) bị đau thần kinh tọa. Hai con gái của chị là Thư (19 tuổi) và Thùy (17 tuổi) cũng bị bệnh.
Thời gian qua, công tác tiếp công dân (TCD) theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân luôn được Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện và kết quả tích cực.
Năm 2022, tình hình khiếu nại, tố cáo (KN, TC) trên địa bàn huyện Ba Tri có chiều hướng giảm so với những năm trước đây. Công tác tiếp công dân (TCD) luôn được lãnh đạo huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và phối hợp trong tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về giải quyết KN, TC của công dân.
Toàn tỉnh hiện có 927 người nghiện ma túy (MT). Đến cuối năm 2022, đã tổ chức cai nghiện (CN) cho 431 người (chiếm 46,49% số người nghiện). Hiện có 168 người thuộc diện quản lý sau CN. Công tác CN và quản lý sau CN luôn được lãnh đạo tỉnh cùng ngành chức năng quan tâm.
Chính thức hoạt động từ năm 2022, phòng khám từ thiện do Hội Đông y (HĐY) tỉnh phối hợp với Ban hành thiện Hội thánh Cao đài ban chỉnh tỉnh là nơi khám, chữa bệnh (KCB) miễn phí cho nhiều bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh.
Nhà của anh Huỳnh Ngọc Phương (50 tuổi) nằm sâu trong vườn, thuộc Tổ nhân dân tự quản số 12, ấp Long An, xã Long Hòa, huyện Bình Đại. Nhà có diện tích khoảng 60m2, mái tôn, nền đất, cột và vách bằng cây tạp (đã mục) được dựng lên cách nay đã 10 năm.
Nhà của chị Nguyễn Thị Bích Liên (38 tuổi) nằm sâu trong vườn, thuộc Tổ nhân dân tự quản số 24, ấp Bình An, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm. Anh Nam (chồng chị) vừa mới qua đời do bị khối u ở gan và phổi, bỏ lại chị cùng với con gái đang học lớp 12 và con trai vừa mới 4 tháng tuổi.
Nhiều người dân ở khu vực Ấp 6, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành và Khu phố 2, thị trấn Châu Thành phản ánh ô nhiễm môi trường xảy ra. Nguyên nhân gây ô nhiễm xuất phát từ điểm trung chuyển rác.
Thực hiện kế hoạch phối hợp, ngày 31-1-2023, đại diện Bộ phận Công tác Bạn đọc Báo Đồng Khởi, Tỉnh Đoàn, Huyện đoàn Mỏ Cày Nam đã đế ấp Thanh Tân, xã Định Thủy khởi công xây nhà “Khăn quàng đỏ” cho em Huỳnh Minh Thư.