Báo Đồng Khởi số ra ngày 30-9-2019 có tin “Cần điều chỉnh mức thu phí giữ xe máy cho hợp lý”. Theo đó phản ánh giá giữ xe máy tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trần Văn An là cao hơn theo quy định tại Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 21-12-2016 của UBND tỉnh.
Nhiều hộ dân sinh sống ở cồn Kiến, ấp Long Khánh, xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách hiện đang rất lo sợ sạt lở đất xảy ra. Hiện tại, trên sông Cổ Chiên, khu vực cồn Kiến, tình trạng khai thác cát trái phép (KTCTP) đã diễn ra liên tục.
Hiện nay, ở nông thôn đã xảy ra một số trường hợp người dân vay tiền bên ngoài với lãi suất cao và đã bị chủ nợ siết nhà hoặc đất. Trình độ thấp lại thiếu hiểu biết pháp luật, nên khi làm giấy tờ vay mượn tiền, người nông dân luôn bị thiệt thòi, một số người có nguy cơ bị mất nhà, đất.
Anh Nguyễn Văn Khâu (xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách) phản ánh, Bệnh viện Y học cổ truyền Trần Văn An (BV. Trần Văn An) đã từ chối không cho bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú. Anh Khâu cho rằng, gia đình thuộc hộ nghèo nhưng không được ưu tiên.
Bà Nguyễn Thu Thủy (xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách) phản ánh, con gái của bà (10 tuổi) bị cha đẻ là ông Nguyễn Văn Hoàng Em (cùng xã) ngược đãi. Bà muốn giành quyền nuôi con nhưng không được UBND xã Tân Thiềng giải quyết ráo rẽ.
Nếu bức tường rào của ông Hà sụp đổ và gây thiệt hại cho tôi thì ông Hà có bồi thường hay không? Cành cây và lá cây do ông Hà trồng rớt trên nóc nhà tôi làm ẩm ướt, mục mái tôn, tôi phải làm sao?
Tai nạn cháy, đuối nước và điện giật là một trong những nguyên nhân dẫn đến thiệt mạng, gây thương tích và thiệt hại về tài sản lớn nhất.
Tháng qua, Ban Biên tập Báo Đồng Khởi đã nhận được nhiều tin, bài, ảnh của bạn đọc gửi đến qua email hoặc bưu điện:
Nhiều người dân thắc mắc, vì trong cùng địa bàn TP. Bến Tre, nhưng giá giữ xe máy tại 2 bệnh viện lớn lại có sự khác biệt.
Sáng 24-9-2019, dọc hai bên Quốc lộ 57 và các tuyến đường nông thôn thuộc huyện Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú đã xuất hiện các tờ rơi quảng cáo liên quan đến tín dụng đen.
Sau đợt mưa dầm của cơn bão số 3 (Wipha), tuyến đê bao cặp theo sông Tiền của 2 xã Tân Phú và Phú Đức, huyện Châu Thành bị sạt lở nghiêm trọng.
Bà Võ Thị Nhẫn ở Ấp 2, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm phản ánh, cho rằng UBND xã và cơ quan chức năng huyện đã không giải quyết hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho bà. Bà Nhẫn khiếu nại nhiều nơi.