Bảo tàng Bến Tre tăng cường giới thiệu di tích lịch sử - văn hóa

26/05/2023 - 14:18

BDK.VN - Bảo tàng Bến Tre đang xây dựng kế hoạch thực hiện video giới thiệu di tích lịch sử - văn hóa: Mộ Võ Trường Toản (xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri), Nhà cổ Huỳnh Phủ (Hương Liêm) và khu mộ (xã Đại Điền, xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú).

Di tích Mộ Võ Trường Toản. Ảnh: Bảo tàng Bến Tre.

Di tích Mộ Võ Trường Toản. Ảnh: Bảo tàng Bến Tre.

Video giới thiệu Di tích Mộ Võ Trường Toản (xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri). Nội dung chủ yếu: Giới thiệu Cụ Võ Trường Toản là một nhà nho lớn, một nhà giáo tài ba, lỗi lạc ở miền Nam Việt Nam trong thế kỷ 18. Di tích Mộ Võ Trường Toản được Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích quốc gia theo Quyết định số 95-1998-QĐ/BVHTT ngày 24-1-1998. Các địa điểm ghi hình: Di tích Mộ Võ Trường Toản (xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri). Đình Chí Hòa, làng Hòa Hưng (hiện tọa lạc tại hẻm 475 Cách mạng Tháng 8, Phường 13, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh), là ngôi đình cổ nhất tại Sài Gòn. Văn Miếu Trấn Biên, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Tại Văn miếu Trấn Biên có đặt tượng thờ cụ Võ Trường Toản và một số nhà giáo khác như Chu Văn An, Nguyễn Đình Chiểu,…); các ngôi trường, con đường mang tên Võ Trường Toản ở các địa phương: TP. Hồ Chí Minh, Bến Tre….. Ghi hình quá trình tu bổ bia đá tại Di tích mộ Võ Trường Toản.

Video giới thiệu Di tích kiến trúc Nhà cổ Huỳnh Phủ, huyện Thạnh phú. Giới thiệu nguồn gốc ra đời của nhà cổ Huỳnh Phủ (xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú) là công trình kiến trúc độc đáo. Nhà cổ Huỳnh Phủ và Khu mộ là một kiến trúc nghệ thuật đẹp, được nhiều người biết đến, là một di sản văn hóa về kiến trúc nghệ thuật đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích Quốc gia vào ngày 14-4-2011.

Các địa điểm ghi hình: Nhà cổ Huỳnh phủ (xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú), Khu mộ (xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú).

Hoàng Huấn

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN