Campuchia hoàn thành tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho hơn 50% dân số

09/08/2021 - 20:02

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia ngày 9-8-2021, Ủy ban Quốc gia Campuchia về tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 thông báo tính đến ngày 8-8-2021, gần 51% trên tổng dân số 16 triệu người đã được tiêm ít nhất một mũi.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia ngày 1/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia ngày 1/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo ủy ban trên, tính theo mục tiêu tiêm chủng 10 triệu người trưởng thành, khoảng 7.872.892 người Campuchia (tương đương 78,73%) đã được tiêm một mũi, trong số này khoảng 5.785.077 người đã được tiêm đầy đủ. Với chiến dịch tiêm chủng cho người dưới 18 tuổi, được triển khai từ ngày 1-8-2021 vừa qua, khoảng 279.077 người đã được tiêm mũi đầu tiên, tương ứng 14,19% trong mục tiêu tiêm cho 2 triệu thanh thiếu niên.

Từ ngày 8-8-2021, chiến dịch mũi tiêm tăng cường thứ ba cho những nhân viên hoạt động chống dịch trên tuyến đầu tại các tỉnh giáp biên giới với Thái Lan đã được triển khai. Thành viên của một số cơ quan ngoại giao, văn phòng Liên hợp quốc và tổ chức quốc tế cùng gia đình cũng nằm trong số những người được tiêm tăng cường. Campuchia hiện có 21,5 triệu liều vaccine dự trữ trong kho thông qua các hợp đồng mua và được viện trợ, gồm: 7,2 triệu liều Sinopharm; 11,5 triệu liều Sinovac; 1.739.000 liều AstraZeneca; và 1.064.600 liều Johnson & Johnson.

Thông tin từ Bộ Quốc phòng Campuchia ngày 9-8-2021 cho biết quân đội nước này đã bắt đầu đưa hơn 10.000 lao động Campuchia di cư từ Thái Lan về các trung tâm cách ly tại tỉnh quê nhà của họ nhằm giải tỏa áp lực cho 7 tỉnh giáp biên giới Thái Lan do đang có quá nhiều lao động đổ về nước.

Nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho những nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 tại Campuchia, thông cáo báo chí của Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia ngày 9-8-2021 cho biết nước này viện trợ bổ sung 4 triệu USD cho Campuchia thông qua Cơ quan Phát triển Mỹ (USAID). Trước đó, Mỹ đã viện trợ 1.064.600 liều vaccine Johnson & Johnson cho Campuchia thông qua Cơ chế COVAX. Tổng cộng, Mỹ đã viện trợ hơn 11 triệu USD cho Campuchia kể từ khi đại dịch bùng phát tại nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Nga đã chấp thuận đề xuất về việc tổ chức hình thức đào tạo phù hợp cho sinh viên chưa được tiêm chủng, theo đó sẽ chuyển những sinh viên này sang chế độ học từ xa và tổ chức các kỳ thi riêng cho họ.

Ngoài ra, bộ này cũng khuyến nghị cần yêu cầu sinh viên xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm phòng COVID-19, hoặc giấy chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 khi đăng ký vào ký túc xá, tiến hành các kỳ thi kiểm tra riêng đối với những người chưa được tiêm phòng, cũng như tổ chức tiêm vaccine cho sinh viên nước ngoài bằng ngân sách của cơ sở đào tạo.

Nga ngày 9-8-2021 ghi nhận 22.160 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca mắc trên toàn quốc lên 6.469.910 ca; thêm 769 ca tử vong do COVID-19 đưa tổng số ca không qua khỏi lên 165.650 ca. Thủ đô Moskva, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất cả nước, thông báo có thêm 2.150 ca mắc mới đưa tổng số lên 1.529.350 ca. Cho đến nay Nga đã thực hiện hơn 169 triệu xét nghiệm bệnh COVID-19.

Nguồn: TTXVN/Báo Tin Tức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN