Indonesia, Nga ghi nhận số ca mắc mới cao nhất trong 3 tháng qua

09/06/2021 - 19:05

Ngày 9-6-2021, Indonesia và Nga thông báo đều ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua ở mức cao nhất trong 3 tháng qua.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Yogyakarta, Indonesia ngày 8-6-2021. Ảnh: THX/TTXVN
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Yogyakarta, Indonesia ngày 8-6-2021. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, Indonesia ghi nhận thêm 7.725 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, số ca nhiễm trong ngày cao nhất kể từ hôm 26-2-2021, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 1,87 triệu ca. Quốc gia Đông Nam Á này cũng có thêm 170 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên 52.162 ca.

Tương tự, Nga ghi nhận thêm 10.407 ca mắc COVID-19, số ca nhiễm trong ngày cao nhất kể từ đầu tháng 3, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 5.156.250 ca. Nga cũng có thêm 399 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 124.895 ca. 

Cùng ngày, Bộ Y tế Singapore cho biết nước này đã phát hiện biến thể Delta (được phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ) là dòng biến thể phổ biến nhất trong số các ca mắc các biến thể virus SARS-CoV-2 đáng lo ngại (VoC) trong cộng đồng của nước này. 

Trong thông báo qua thư điện tử, Bộ Y tế Singapore cho biết tính đến ngày 31-5-2021, nước này ghi nhận 449 ca mắc VOC trong cộng đồng, trong đó có 428 ca mắc biến thể Delta và 9 ca mắc biến thể Beta (được phát hiện đầu tiên ở Nam Phi). Singapore lần đầu tiên ghi nhận ca mắc biến thể Delta trong cộng đồng là vào đầu tháng 5. 

Hồi tháng trước, Singapore đã siết chặt các biện pháp hạn chế đối với các cuộc tụ tập đông người do số ca mắc COVID-19 gia tăng, trong đó có cả những ca liên quan tới biến thể Delta. Chỉ riêng trong tháng 5, Singapore có 476 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Kể từ đó đến nay, số ca bệnh đã giảm xuống, với chỉ 2 ca trong ngày 9/6 - mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3. Sau ngày 13-6-2021, Singapore có thể nới lỏng các biện pháp hạn chế trong bối cảnh chương trình tiêm chủng đại trà của nước này được triển khai với tiến độ khẩn trương. 

Đến nay, Singapore ghi nhận tổng cộng trên 62.000 ca mắc COVID-19, trong đó có 34 ca tử vong.

Nguồn: TTXVN/Báo Tin Tức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN