Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2018 - 2020

24/10/2018 - 21:48

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: M. Hạnh

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: M. Hạnh

Chiều 24-10-2018, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II tổ chức lễ khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2018 - 2020. Đến dự có đồng chí Trần Ngọc Tam - Phó bí thư Tỉnh ủy, TS. Phan Công Khanh - Phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội Vụ, cùng 90 học viên là cán bộ quản lý của các sở, ban, tỉnh, huyện tham dự.

Theo chương trình đào tạo, trong thời gian 2 năm, các học viên sẽ được trang bị 19 chuyên đề, tập trung vào các nội dung: Giáo dục quốc phòng và an ninh, triết học Mác-Lê Nin, kinh tế chính trị Mác-Lê Nin, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, chính trị học, quan hệ quốc tế, tôn giáo và tín ngưỡng, chủ nghĩa xã hội khoa học, xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam… Qua đó, giúp các học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực tư duy và vận dụng lý luận vào thực tiễn.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam đề nghị, các học viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò gương mẫu của người đảng viên, chủ động và tích cực trong học tập; xác định động cơ học tập đúng đắn, gạt bỏ suy nghĩ học là để đối phó, để chuẩn hóa bằng cấp; phải xây dựng cho mình kế hoạch và phương pháp học tập thật khoa học, có sự đầu tư nghiên cứu sâu; mạnh dạn phát biểu thảo luận khi lên lớp; khắc phục tình trạng lười học lý luận chính trị, một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế học tập; rèn luyện thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đào tạo của khóa học. Từ đó, vận dụng những kiến thức cơ bản đã học vào thực tế công việc cơ quan, đơn vị mình.

M. Hạnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN