BDK - Phó chủ tịch UBND huyện Bình Đại Huỳnh Văn Mai cho biết: Trên cơ sở Nghị quyết Huyện ủy đề ra trong năm 2024, UBND huyện đã cụ thể hóa, triển khai thực hiện với 18 chỉ tiêu trên 3 lĩnh vực về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và môi trường; quốc phòng, an ninh và pháp luật. Theo đánh giá, có 16 chỉ tiêu đạt và vượt cao, riêng 2 chỉ tiêu còn lại đạt thấp và đánh giá vào những tháng cuối năm.
Nâng cấp tuyến quốc lộ 57B đoạn đi qua xã Lộc Thuận (Bình Đại).
Trên lĩnh vực kinh tế, trong năm 2024 là năm mà nền kinh tế của huyện đã cơ bản được phục hồi và có bước tăng trưởng khá. Diện tích vụ lúa mùa được gieo sạ đạt 529ha, sản lượng đạt 1.650 tấn. Diện tích rau màu trên chân đất ruộng và đất giồng có hơn 1.000ha, sản lượng đạt 16.200 tấn. Diện tích cây ăn trái có 1.716ha, sản lượng hơn 32 ngàn tấn. Diện tích dừa đạt 8.300ha, trong đó, diện tích cho trái có 8.110ha, sản lượng đạt 79 triệu trái/năm. Địa phương đã hoàn thiện chuỗi giá trị dừa với tổng diện tích dừa hữu cơ hơn 2.843ha. Đàn bò hiện có 12.510 con; đàn dê 14.215 con; đàn heo 14.509 con; đàn gia cầm 562 ngàn con.
Hoạt động khai thác thủy sản tiếp tục phát triển với tổng số tàu khai thác thủy sản 1.166 tàu, trong đó, 580 tàu đánh bắt xa bờ, sản lượng đạt 83.165 tấn. Đến nay, trên địa bàn huyện không có trường hợp tàu cá vi phạm khai thác thủy hải sản vùng biển ở nước ngoài. Diện tích nuôi nhuyễn thể khoảng 3.150ha, sản lượng đạt 3.215 tấn. Tổng diện tích nuôi thủy sản hiện có 18.205ha, sản lượng đạt 83.165 tấn. Riêng diện tích nuôi tôm biển ứng dụng công nghệ cao phát triển mới 250ha, đạt 100% kế hoạch năm. Lũy kế đến nay, toàn huyện có 1.801/2.000ha, đạt 90,05% kế hoạch nhiệm kỳ.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, huyện có 10 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 4 xã đang hoàn chỉnh hồ sơ trình huyện theo quy định, 1 xã đạt 17 tiêu chí, 1 xã đạt 16 tiêu chí, 3 xã đạt 15 tiêu chí. Ước tính cuối năm 2024, có 16 xã đạt chuẩn NTM. Huyện có 6 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao và 2 xã NTM kiểu mẫu. Riêng về xây dựng huyện NTM, đến nay đạt cơ bản đạt 4/9 tiêu chí, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hoàn thành các tiêu chí huyện NTM. Đến nay trên địa bàn huyện có 33 sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên.
Tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tương đối ổn định, các mặt hàng sản xuất trên địa bàn chủ yếu là chế biến thủy sản như chế biến tôm, cá khô, bột cá, chế biến dừa… có mức tăng trưởng khá. Đến nay, toàn huyện có 626 cơ sở với nguồn vốn đầu tư 513 tỷ đồng, thu hút 3.195 lao động. Hiện có 550 cơ sở kinh doanh với nguồn vốn đầu tư 170 tỷ đồng, thu hút 1.100 lao động. Về kết cấu hạ tầng giao thông, trong năm 2024, phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, đã khởi công giai đoạn 1 tuyến động lực ven biển (cầu Ba Lai 8). Đường từ cảng Giao Long đến Khu công nghiệp Phú Thuận, đường Bắc Nam phục vụ Khu công nghiệp Phú Thuận và Cụm công nghiệp Phong Nẫm.
Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, đến nay, toàn huyện có 26 trường đạt chuẩn quốc gia. Tạo việc làm mới cho hơn 1.900 lao động, trong đó, có 204 lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn. Xây dựng và sửa chữa 97 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn. Phối hợp với Phân viện Nghiên cứu hải sản phía Nam triển khai đề tài khoa học có hiệu quả kinh tế để thực hiện nhân rộng cho nông dân các xã Bình Thắng, Thạnh Phước, Thừa Đức, Thới Thuận về “Quy trình kỹ thuật nuôi cá măng kết hợp với tôm sú trong ao đất” và “Quy trình nuôi thương phẩm cua biển trong ao đất theo hình thức nuôi đơn hoặc nuôi ghép với tôm sú”.
Phó chủ tịch UBND huyện Bình Đại Huỳnh Văn Mai cho biết thêm, đây là kết quả nỗ lực phấn đấu với tinh thần thi đua “Đồng khởi mới” của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 trong điều kiện có nhiều thuận lợi. Nhất là vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng với các địa phương tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội; vận động giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, tạo sự lan tỏa, đồng thuận trong nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
“Nhiều chỉ tiêu trong năm 2024 đạt và vượt cao như chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người ước đạt 80,05 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 5.624 tỷ đồng; phát triển 250/200ha nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao; tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm còn 2,31%, đạt 103,9% chỉ tiêu; lượng khách du lịch ước đạt 200 ngàn lượt người, đạt 111% chỉ tiêu; cung cấp trực tuyến đạt 100% dịch vụ công cấp huyện và cấp xã theo chỉ tiêu của tỉnh giao đạt 100%; kiềm chế, kéo giảm tội phạm và tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự đạt 106,25% chỉ tiêu; công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu…”.