Sản phẩm nón chỉ xơ dừa của Nguyễn Phúc Sang (sinh năm 1998), sinh viên năm 2, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế tài chính TP. Hồ Chí Minh (UEF) được đánh giá mang tính độc đáo, sáng tạo
Đại diện của hàng trăm hộ dân khu vực Dự án Trạm nghiền xi măng Bến Tre tại xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại tổ chức liên hoan sau khi được chính quyền huyện Bình Đại thông báo về việc dừng dự án này.
Nhiều mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của người nghèo ra đời và phát huy hiệu quả, giúp nhiều hộ nghèo thoát nghèo.
Chiều 4-10-2017, ông Nguyễn Trung Hiếu - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Trưởng đoàn công tác đánh giá về kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 28 của Bộ Chính trị và Quyết định số 2270 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 28 của Bộ Chính trị về “phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến năm 2020” thực hiện trên địa bàn tỉnh.
Đó là Dự án sản xuất chế phẩm vi sinh từ bột bã mía phục vụ nuôi tôm thâm canh của nhóm tác giả Trần Phúc Hậu, Võ Thị Cẩm Tú (Bình Đại) và Dự án nhang sinh học có tác dụng xua muỗi của nhóm tác giả Ngô Song Đào, Lê Duy Hậu (Mỏ Cày Nam) đã xuất sắc vượt qua 40 dự án đến từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để vào vòng chung kết cuộc thi tại TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 28-10-2017.
Khát vọng đưa Robocon vào cuộc sống
LTS: Nằm trong chương trình Hội nghị Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) (tổ chức tại TP. Cần Thơ), chiều 26-9-2017, trong phiên thảo luận chuyên đề “Cơ chế huy động, phân bổ, quản lý để nâng cao hiệu quản sử dụng nguồn lực cho phát triển vùng ĐBSCL, thích ứng với BĐKH”, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã có bài phát biểu tham luận với chủ đề “Nguồn lực và cơ chế liên kết vùng ở góc độ địa phương, khả năng cân đối vốn địa phương cho phát triển”. Báo Đồng Khởi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Đoàn Công tác của Sở Công Thương do ông Trần Văn Đấu - Phó giám đốc Sở làm Trưởng đoàn vừa có chuyến học tập kinh nghiệm về quản lý phát triển công nghiệp (CN), cụm công nghiệp (CCN) và khuyến công tại Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng.
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc mở rộng Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Phong Nẫm (giai đoạn 2), xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm. Vị trí mở rộng tại Ấp 2, xã Phong Nẫm với diện tích đất 34ha, nâng tổng diện tích cả hai giai đoạn lên 74,3ha.
Đề án Phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản, thực phẩm tỉnh Bến Tre hướng đến năm 2020 được triển khai từ năm 2012. Sau 4 năm triển khai, ngành công nghiệp đã thu hút 22 dự án với tổng vốn đầu tư trên 2.000 tỷ đồng.
Sở Công Thương vừa tổ chức lớp tập huấn “Giải pháp ứng phó với hạn mặn phục vụ phát triển công nghiệp” dành cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. ThS. Đoàn Văn Phúc - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã nêu tổng quan về tình hình biến đổi khí hậu; tác động của biến đổi khí hậu đến tỉnh và lĩnh vực phát triển công nghiệp; các nhóm giải pháp ứng phó.
Bến Tre có 6 sản phẩm được Cục Công nghiệp địa phương thuộc Bộ Công Thương công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Nam năm 2016.
Sơ kết hoạt động các chương trình, dự án tài chính vi mô
Rà soát, điều chỉnh kế hoạch cung ứng điện năm 2025, xây dựng kế hoạch cung ứng điện 2026
Tăng cường chấp hành quy định pháp luật về giá
Tổng kết đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả
Động lực để doanh nghiệp tư nhân phát triển