Ứng phó với hạn mặn phục vụ phát triển công nghiệp

05/12/2016 - 07:29

Sở Công Thương vừa tổ chức lớp tập huấn “Giải pháp ứng phó với hạn mặn phục vụ phát triển công nghiệp” dành cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. ThS. Đoàn Văn Phúc - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã nêu tổng quan về tình hình biến đổi khí hậu; tác động của biến đổi khí hậu đến tỉnh và lĩnh vực phát triển công nghiệp; các nhóm giải pháp ứng phó.

 

ThS. Đoàn Văn Phúc nêu 4 yếu tố chính có tác động trực tiếp đến phát triển công nghiệp: xâm nhập mặn dẫn đến nguy cơ thiếu nước ngọt phục vụ sản xuất, phát sinh chi phí đầu vào cho sản xuất, nước ngọt cho công nhân (chi phí xử lý, mua và vận chuyển nước); gia tăng nhiệt độ, nắng nóng làm tăng chi phí điều hòa, nguy cơ cháy nổ, giảm năng suất lao động; ngập nước do nước biển dâng, triều cường, sạt lở làm gia tăng áp lực chi phí đầu tư xây dựng công trình; chính sách, quy định về giảm phát khí thải nhà kính…  Đồng thời nêu 2 nhóm giải pháp ứng phó, gồm: thích ứng và giảm nhẹ. Nhóm giải pháp thích ứng là xác định nồng độ mặn tối đa cho phép đối với từng lĩnh vực sản xuất; thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo mặn; trang bị thiết bị quan trắc mặn, thiết bị đo mặn cầm tay kiểm tra nồng độ mặn trong nước đầu vào; thường xuyên cập nhật và thay đổi kế hoạch sản xuất nếu lịch thời vụ của nông nghiệp thay đổi; trữ nước ngọt sản xuất cho mùa khô; tận dụng nguồn nước mưa; đầu tư hệ thống xử lý nước nhiễm mặn; hệ thống xử lý tuần hoàn nước; đảm bảo xử lý nước đầu ra theo quy chuẩn, góp phần bảo vệ môi trường nước cho sản xuất nông nghiệp; xây dựng, mở rộng có tính đến ngập do nước biển dâng, triều cường.

Nhóm giải pháp giảm nhẹ gồm: sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo trong hoạt động như: năng lượng mặt trời, ánh sáng, gió tự nhiên; tăng cường cây xanh khuôn viên, cây xanh văn phòng; xây dựng kế hoạch, quy định tiết kiệm năng lượng trong công ty.

 

Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết
Từ khóa công nghiệp

BÌNH LUẬN