Ông Nguyễn Văn Đông Phương - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công Thương cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tỉnh Bến Tre năm 2016 đã hoàn tất.
Nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu qua các lần bình chọn và tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, UBND tỉnh giao Sở Công Thương phối hợp với Cục Công nghiệp địa phương chủ trì tổ chức Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bến Tre năm 2016.
Sau thời gian phát động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đăng ký tham gia dự thi và qua xét bình chọn của Hội đồng bình chọn cấp tỉnh, cấp khu vực, đến nay có 15 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.
Sở Khoa học và Công nghệ vừa phối hợp với Trung tâm tư vấn dịch vụ KH&CN (Bộ KH&CN) tổ chức tập huấn khai thác tài sản sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp trong doanh nghiệp cho các cán bộ quản lý KH&CN và các doanh nghiệp trong tỉnh.
Hiện nay, toàn tỉnh có 11 cụm công nghiệp (CCN). Theo đánh giá của Sở Công Thương, việc triển khai thực hiện quy hoạch các CCN trên địa bàn tỉnh rất chậm.
Thời gian qua, cùng với sự đầu tư, phát triển về kinh tế hạ tầng từ đô thị đến nông thôn, huyện Bình Đại đã tạo được sức hút đối với các nhà đầu tư cũng như tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện phát triển. Từ đó, giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN), thương mại - dịch vụ (TM-DV) huyện tăng trưởng nhanh, góp phần thúc đẩy chuyển dịch kinh tế phát triển, đời sống người dân từng lúc được nâng cao.
Năm 2014, tỷ trọng kinh tế công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) chiếm 24%; thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo là 4,18%.
Hiện trên địa bàn tỉnh có 3 cụm công nghiệp (CCN) đã được thành lập gồm: Phong Nẫm (huyện Giồng Trôm), Thị trấn - An Đức (huyện Ba Tri) và Phú Hưng (TP. Bến Tre), tổng diện tích 90,88ha, trong đó diện tích đất công nghiệp 66,06ha, đã cho thuê 25,4ha, tỷ lệ lấp đầy 38,45%.
Đến tham quan nhà xưởng Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới, với diện tích gần 40 ngàn mét vuông, tọa lạc tại Lô A36, A37, Khu Công nghiệp An Hiệp, huyện Châu Thành, ít ai nghĩ rằng tiền thân là một DNTN chỉ sản xuất dừa thô, công suất 2 ngàn tấn/năm. Qua hơn 15 năm hình thành và phát triển, Công ty đã khẳng định vị trí tiên phong trong ngành công nghiệp chế biến dừa của tỉnh. Sản phẩm của Công ty chinh phục thị trường nội địa và nhiều nước trên thế giới.
Theo Quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ phát triển 7 khu công nghiệp, với diện tích 1.408ha và 14 cụm công nghiệp với diện tích 533,3ha.
Trong 6 tháng đầu năm, Ban Quản lý Các khu công nghiệp đã làm việc trực tiếp với 16 lượt khách và tiếp xúc qua điện thoại hơn 10 lượt khách trong và ngoài nước tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh.
Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp là định hướng phát triển kinh tế mà Châu Thành hoạch định trong nhiệm kỳ 2010-2015. Ước giá trị sản xuất nông ngư nghiệp năm 2012 của huyện tăng 1,8%; công nghiệp - xây dựng tăng 32,2% và thương mại - dịch vụ tăng 31,35%.
Sơ kết hoạt động các chương trình, dự án tài chính vi mô
Rà soát, điều chỉnh kế hoạch cung ứng điện năm 2025, xây dựng kế hoạch cung ứng điện 2026
Tăng cường chấp hành quy định pháp luật về giá
Tổng kết đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả
Động lực để doanh nghiệp tư nhân phát triển