Thời gian qua, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Mỹ Chánh, xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri đã phát huy tốt vai trò kinh tế tập thể trong cung ứng con giống và kết nối thu mua sản phẩm đầu ra cho thành viên, khẳng định thương hiệu “Bò Ba Tri”, đồng thời mở rộng liên kết, hình thành chuỗi nông sản chủ lực lớn trên địa bàn huyện.
Ông Ngô Văn Tùng (tên thường gọi là Hai Tùng), 64 tuổi, ngụ Tổ nhân dân tự quản số 2, ấp Thới Đức, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam từ công việc sản xuất mía đường đã chuyển sang lĩnh vực nông nghiệp và gắn chặt với nghề chăn nuôi để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình.
Ngày 9-9-2024, Đoàn giám sát của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính và Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh. Buổi giám sát làm rõ hơn việc thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng phát triển vùng nguyên liệu dừa sạch và hợp tác liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm dừa tỉnh.
Chiều 6-9-2024, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức chương trình ký kết với Trường Trung cấp Hội Nông dân Việt Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Liên minh Hợp tác xã tỉnh và VNPT Bến Tre.
Sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, xây dựng mã số vùng trồng xuất khẩu, liên kết chặt chẽ trong sản xuất và tiêu thụ là xu thế tất yếu, điều kiện bắt buộc để ngành dừa có thể xuất khẩu ra thế giới. Những vấn đề này đã được tỉnh “Xứ sở dừa của Việt Nam” nhìn ra và đặt nền móng xây dựng từ những năm trước.
Xã Hòa Nghĩa có 8 ấp, với 11.475 dân số, địa bàn vừa giáp sông Hàm Luông vừa giáp sông Cổ Chiên. Diện tích đất tự nhiên 1.793ha; trong đó, diện tích vườn cây ăn trái khoảng 1.015ha với 80% là trồng cây sầu riêng. Đời sống người dân phần lớn dựa vào kinh tế vườn, kinh doanh thương mại, dịch vụ.
Huyện Mỏ Cày Nam và Giồng Trôm là 2 địa bàn trồng dừa trọng điểm của tỉnh, với tổng diện tích trồng dừa hiện nay hơn 37 ngàn héc-ta, chiếm gần 50% diện tích trồng dừa cả tỉnh.
Mặc dù trải qua nhiều biến động lớn do tác động, ảnh hưởng từ dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhưng “rừng dừa” Bến Tre vẫn chống chịu và khẳng định sức sống mãnh liệt với thời gian. Minh chứng sống động nhất là màu xanh của dừa ngày càng dày thêm và bao phủ bát ngát trên ba dải cù lao.
Ngày 30-8-2024, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên giỏi năm 2024.
Trong 8 tháng đầu năm 2024 (từ 1-1 đến 28-8-2024), có 1.433 lượt tàu cập Cảng cá Bình Đại. Sản lượng hàng thủy sản qua cảng là 21.429 tấn.
Năm 2024, diện tích nuôi tôm biển thâm canh toàn huyện Thạnh Phú khoảng 3.620ha, tập trung ở các xã Thạnh Hải, Thạnh Phong, Giao Thạnh, An Điền, An Nhơn, An Qui, An Thạnh, An Thuận, Mỹ An, sản lượng ước đạt 36.200 tấn, năng suất bình quân khoảng 10 tấn/ha.
Hội Nông dân xã phối hợp với UBND xã An Hiệp, huyện Châu Thành tổ chức thành lập Tổ chuyển đổi số Hội Nông dân và Tổ hợp tác dừa xiêm Đồng Tâm xã An Hiệp.