Sáng 27-6, liên quan tới phiên tòa xét xử 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Công ty Phúc Sơn), đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội (viện kiểm sát) đã đưa ra quan điểm giải quyết vụ án và các mức án đề nghị đối với các bị cáo.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, ngành Thanh tra tỉnh đã tiến hành 13 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực về kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai.
Tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm ngày 24-6-2025, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Bến Tre đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hưng (29 tuổi) ngụ phường An Hội, TP. Bến Tre 2 năm 9 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.
Cơ quan công tố cáo buộc, hành vi sai phạm của Nguyễn Văn Hậu và các đồng phạm, đối tượng liên quan trong vụ án đã gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, với tổng số tiền hơn 1.168 tỷ đồng.
Cháu trai tôi 17 tuổi, trộm điện thoại của bà H ở gần nhà và đem bán được 4,5 triệu đồng, lấy tiền chơi game hết. Sau đó, bà H phát hiện và gửi đơn tố giác với Công an xã. Xin hỏi, cháu trai tôi có bị xử phạt gì không và phạt ra sao? Tôi phải làm gì để giảm nhẹ cho cháu?
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, anh Huỳnh Kim Quẻn về quê sống bằng nghề làm vườn và sinh hoạt ở Chi hội Cựu chiến binh (CCB) ấp Phú Tân, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm. Anh được hội viên (HV) tín nhiệm bầu làm thủ quỹ chi hội, sau đó là Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp Phú Tân từ năm 2013 cho đến nay.
UBND tỉnh vừa có công văn về việc tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng.
Sáng 19-6-2025, phiên xét xử phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, trong vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận.
Sửa đổi, bổ sung quy định về quyền trình dự án luật, dự án pháp lệnh của các tổ chức chính trị - xã hội (Điều 84 của Hiến pháp năm 2013)
Năm 1992, tôi có cho ông B ở nhờ trên phần đất 3.500m2 (trên đất có nhà ở 160m2) và hai bên có làm giấy viết tay. Tôi công tác ở xa nên thỉnh thoảng mới về quê. Năm 2023, tôi biết được ông B đã tự ý đăng ký quyền sử dụng đất (QSDĐ) trên phần đất giữ hộ. Ông B được cấp giấy chứng nhận QSDĐ và đã bán 1.000m2 đất cho người khác. Xin hỏi: Tôi phải làm sao để đòi lại đất?
Thời gian qua, ngành thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tập trung thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27-11-2019 của Quốc hội cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS về công tác THADS.
Ngày 13-6-2025, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo của 11 bị cáo trong giai đoạn 2 vụ án chuyến bay giải cứu.