Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên trên địa bàn TP. Bến Tre

23/01/2022 - 10:55

BDK.VN - Ngày 23-1-2022, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đã đến trao Huy hiệu Đảng cho 3 đảng viên 75 năm tuổi Đảng trên địa bàn TP. Bến Tre. Cùng tham gia có Thường trực Thành ủy TP. Bến Tre, cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể địa phương.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến và Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Dương Văn Huê.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến và Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Dương Văn Huê.

Trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2022, Đảng bộ TP. Bến Tre có 3 đảng viên 75 năm tuổi Đảng, gồm: Đồng chí Dương Văn Huê - nguyên Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Nguyễn Thị Khao (cô Út Thắng) - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bến Tre, đồng chí Nguyễn Hồng Nhuận - nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Hưng.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng yến trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Hồng Nhuận.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng yến trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Hồng Nhuận.

Tại những nơi đến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đã ân cần thăm hỏi và trao Huy hiệu Đảng, hoa cho các đảng viên đủ niên hạn. Đồng thời xin trân trọng ghi nhận những đóng góp của các đồng chí cho cách mạng, cho sự phát triển của Bến Tre.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến cho biết: Việc trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên là một vinh dự, tự hào. 75 năm tuổi Đảng là một dấu móc quan trọng mà Đảng ghi nhận trong suốt hai thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đồng chí luôn là tấm gương, là đảng viên kiên trung, tiêu biểu suốt đời phục vụ cho Tổ quốc, phục vụ cho nhân dân, phục vụ cho cách mạng. Dù các đồng chí nghỉ hưu nhưng vẫn luôn dõi theo các hoạt động của tỉnh để cùng chung vui với những thành tựu đạt được, cùng sẻ chia và động viên vượt qua những khó khăn.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, Chủ tịch LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa tại buổi trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho cô Út Thắng.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, Chủ tịch LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa tại buổi trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho cô Út Thắng.

Đồng chí Nguyễn Thị Khao (út Thắng) xin cảm ơn sự quan tâm của Đảng, của Tỉnh ủy. Theo cô út Thắng, để có được ngày hôm nay, ngoài sự giáo dục của Đảng thì còn có công lao của các gia đình đã nuôi dưỡng, đùm bọc, bảo vệ trong quá trình tham gia cách mạng đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, cho quê hương. Dù còn công tác hay nghỉ hưu, cô cũng luôn phấn đấu, rèn luyện và tự kiểm điểm bản thân, phấn đấu nghĩ và làm việc tử tế mỗi ngày.

Cô Út Thắng gửi lời chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh vui vẻ, mạnh khỏe đón xuân Nhâm Dần 2022, đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết XI của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết XIII của Trung ương. Đặc biệt là thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế, đưa Bến Tre trở thành tỉnh giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về an ninh - quốc phòng đủ sức đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN