Phụ nữ thị trấn Ba Tri xây dựng nhiều mô hình khởi nghiệp

16/10/2024 - 05:25

BDK - Thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri có 3.970 phụ nữ (PN), 12 doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động do PN làm chủ. Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị trấn Ba Tri có 7 chi hội PN, 19 tổ hội PN, với 2.402 hội viên (HV). PN thị trấn Ba Tri đã năng động, sáng tạo để tạo dựng những mô hình khởi nghiệp (KN) giúp phát triển kinh tế hiệu quả cho gia đình.

Câu lạc bộ Nữ doanh nhân và Tổ hợp tác kinh doanh online thị trấn Ba Tri ra mắt.

Thời gian qua, trên địa bàn thị trấn Ba Tri đã xuất hiện những mô hình KN của PN điển hình và hiệu quả như: chế biến các loại cá khô (kèo, lóc, lù đù...) của cô Nguyễn Kim Châu - Tổng phụ trách Đội Trường THCS Thị trấn Ba Tri; kinh doanh vải may mặc áo dài truyền thống của chị Nguyễn Thị Kim Yến - Công chức Phòng Nội vụ UBND huyện Ba Tri; chế biến sản phẩm cà phê và bánh flan Hương Trà của Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Nữ doanh nhân thị trấn Nguyễn Thị Mộng Hậu; chế biến lạp xưởng của chị Nguyễn Thị Tuyết Phương (Khu phố 6) và sản xuất bánh chuối, kẹo đậu phộng của chị Huỳnh Thị Kim Liên (Khu phố 4)...

Phó chủ nhiệm CLB Nữ doanh nhân thị trấn Ba Tri Huỳnh Thị Mộc Nguyên chia sẻ: “Trước kia, tôi bán hải sản tự do để phát triển kinh tế gia đình. Đầu năm 2024, nhận thấy điểm du lịch Cồn Nhàn tại xã Bảo Thuận thu hút lượng lớn khách du lịch, tôi quyết định mở nhà hàng mang tên Nắng Biển tại đó. Nhà hàng đã giải quyết việc làm ổn định cho hơn 20 lao động phổ thông nữ tại địa phương, giúp các chị em có thu nhập ổn định”.  

Tháng 4-2024, CLB Nữ doanh nhân và Tổ hợp tác kinh doanh online thị trấn Ba Tri ra mắt. Ban đầu CLB có 29 thành viên và nay đã phát triển lên 43 thành viên. Chị Nguyễn Thị Mộng Hậu giữ vai trò Chủ nhiệm. Từ ngày 26 đến 28-6-2024, CLB phối hợp với Hội LHPN thị trấn Ba Tri tổ chức phiên chợ “Hàng tiêu dùng và ẩm thực”, với 20 gian hàng. Mỗi ngày thu hút hơn 1 ngàn lượt khách tham quan và mua sắm. Tại phiên chợ, Ban tổ chức đã bố trí địa điểm thiết kế dành riêng cho “Gian sách không đồng”, với hơn 200 đầu sách giáo khoa; kết hợp lồng ghép tổ chức chương trình biểu diễn trang phục áo dài, áo bà ba, có 20 chị em là giáo viên các trường học trên địa bàn thị trấn tham gia trình diễn. 

Tổ hợp tác kinh doanh online thị trấn Ba Tri có 10 thành viên tham gia, chị Nguyễn Thị Kim Yến làm Tổ trưởng. Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, tổ hợp tác là đầu mối chủ lực đăng thông tin và kết nối khách hàng, nhằm giúp cho hộ kinh doanh cùng nông dân trồng rau màu trên địa bàn huyện Ba Tri tiêu thụ được sản phẩm.

Hội LHPN thị trấn Ba Tri đã xây dựng được nguồn quỹ giúp vốn xoay vòng hỗ trợ PN phát triển kinh tế, với 300 triệu đồng/năm. Hội còn nhận ủy thác nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Tri để đồng hành cùng HV, PN địa phương trong phát triển kinh tế, với tổng dư nợ hơn 11 tỷ đồng. Hội đang quản lý 6 tổ tiết kiệm và vay vốn, với 257 thành viên, vay vốn từ 50 - 100 triệu đồng/thành viên. Quỹ hỗ trợ PN phát triển kinh tế có 9 cụm, với 178 thành viên, tổng dư nợ gần 2 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Ba Tri Nguyễn Thị Hằng cho biết: Sau khi thành lập, thành viên của CLB Nữ doanh nhân thị trấn Ba Tri đã tập hợp được HV, PN địa phương tích cực tham gia các hoạt động và phong trào ý nghĩa do hội cũng như địa phương tổ chức bên cạnh việc tập trung trong phát triển kinh tế gia đình. Mới đây, hội đã vận động cán bộ, HV, PN trên địa bàn thị trấn đóng góp qua tài khoản Ủy ban MTTQ Trung ương gần 70 triệu đồng ủng hộ cho các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 để khắc phục thiệt hại. Riêng CLB Nữ doanh nhân thị trấn Ba Tri đóng góp 50 triệu đồng.

Bài, ảnh: Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN