Sáp nhập Ban Quản lý Di tích và Bảo tàng Bến Tre

01/11/2021 - 17:38

BDK.VN - Ngày 1-11-2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tổ chức buổi lễ trao quyết định (QĐ) xác nhập Bảo tàng và quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Bảo tàng.

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bảo tàng sau sáp nhập.

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bảo tàng sau sáp nhập.

Tham dự có Giám đốc Sở VH,TT&DL Nguyễn Văn Bàn, Phó giám đốc Sở VH,TT&DL Nguyễn Thị Ngọc Dung, đại diện các phòng, ban đơn vị trực thuộc Sở và cán bộ, viên chức, người lao động hai đơn vị được sáp nhập.

Theo QĐ số 1912 của UBND tỉnh, thành lập Bảo tàng Bến Tre trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý Di tích Bến Tre vào Bảo tàng Bến Tre, trực thuộc Sở VH,TT&DL kể từ ngày 1-11-2021.

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL trao quyết định bổ nhiệm hai Phó Giám đốc Bảo tàng sau sáp nhập.

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL trao quyết định bổ nhiệm hai Phó Giám đốc Bảo tàng sau sáp nhập.

Sở VH,TT&DL cũng đã có các QĐ về việc bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý gồm: QĐ số 337, ngày 28-10-2021 bổ nhiệm ông Phạm Thanh Lâm giữ chức vụ Giám đốc Bảo tàng Bến Tre; QĐ số 338, ngày 28-10-2021 bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình giữ chức vụ Phó giám đốc Bảo tàng tỉnh; QĐ số 339, ngày 28-10-2021 bổ nhiệm ông Huỳnh Anh Tú giữ chức vụ Phó giám đốc Bảo tàng Bến Tre. Đồng thời, trao quyết định bổ nhiệm cán bộ các phòng ban trực thuộc Bảo tàng Bến Tre.

Phát biểu tại buổi trao các quyết định, Giám đốc Sở VH,TT&DL Nguyễn Văn Bàn nhận định: Trước đó, hai đơn vị đã làm tốt các chức năng nhiệm vụ của mình, nay sáp nhập lại sẽ đoàn kết thống nhất, hướng đến thực hiện nhiệm vụ tốt hơn, hiệu quả hơn. Giám đốc Sở VH,TT&DL kỳ vọng Ban giám đốc Bảo tàng cũng như các phòng ban trực thuộc sẽ phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, xứng với niềm tin, giao phó của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở VH,TT&DL.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN