BDK.VN - Theo thống kê, TP. Bến Tre có 369 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ vừa thoát nghèo, được hỗ trợ vốn vay ưu đãi với số tiền trên 11,5 tỷ đồng và phân bố vốn cho các chương trình tín dụng khác gần 8,3 tỷ đồng. Đặc biệt, có hàng trăm hộ dân được vay từ 30 - 100 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh. Đây là động lực giúp hộ nghèo tại nhiều địa phương trở mình vươn lên.
Giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi tại các xã, phường trên địa bàn TP. Bến Tre. Ảnh: Mai Phước
Theo kế hoạch năm 2025, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 390 khách hàng được vay, để phát triển sản xuất chăn nuôi; hỗ trợ cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, đặc biệt hỗ trợ vốn vay cho người chấp hành xong án phạt tù nhằm giúp họ tái hòa nhập với cộng đồng, có việc làm, dần ổn định cuộc sống.
Năm 2024, qua điều tra, rà soát, công nhận hộ nghèo trên địa bàn TP. Bến Tre, đã thoát nghèo 85/281 hộ nghèo, đạt 30,25%. Hiện thành phố còn 196 hộ nghèo, tỷ lệ 0,53%, 377 hộ cận nghèo, tỷ lệ trên 1%.
Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre Nguyễn Văn Thương cho biết, năm 2025 sẽ xóa nhà tạm dột nát theo chủ trương của Chính phủ và của tỉnh là xây dựng mới 11 căn nhà; sửa chữa 24 căn nhà, mỗi cán bộ, công chức trên địa bàn thành phố sẽ tự nguyện trích 1 phần thu nhập để đóng góp hỗ trợ cho 55 hộ nghèo ở 2 xã Sơn Đông và Phú Hưng, mỗi tháng 200 ngàn đồng/1 nghèo và vận động, giới thiệu hướng dẫn hộ nghèo, hộ cận nghèo đăng ký thực hiện mô hinh sinh kế thoát nghèo bền vững.
Hướng dẫn các xã, phường xây dựng mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình thoát nghèo bền vững, sản xuất giỏi, làm kinh tế giỏi tiêu biểu. Khuyến khích các doanh nghiệp hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao; vận động các hộ khá giả giúp đỡ hộ nghèo; xây dựng, nhân rộng các mô hình giảm nghèo…. với phương châm "không để người nghèo và những người yếu thế bị bỏ lại phía sau".