Từ tháng 7 đến tháng 9-2024, dự báo ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 60 - 65% và có khả năng tiếp tục duy trì trạng thái La Nina trong các tháng cuối năm 2024.
Trên cơ sở các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều quy định, chính sách triển khai phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội địa phương.
Nhận thức được tầm quan trọng của rừng, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) và các địa phương có rừng.
Cử tri Phạm Văn Thảo, xã Tiên Long, huyện Châu Thành có ý kiến: Tình hình khai thác cát trên sông Hàm Luông (địa bàn ấp Tiên Thạnh và Tiên Lợi) rất phức tạp, đối tượng manh động, có tổ chức, đề nghị cơ quan chức năng sớm có giải pháp để giải quyết dứt điểm tình trạng này.
Ngày 5-5-2024, tại Hội trường UBND tỉnh Kon Tum, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị trực tuyến với các tỉnh có rừng về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, các giải pháp trong thời gian tới.
Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh được phát đi lúc 12 giờ ngày 4-5-2024, có tựa “Cảnh báo mưa giông, lốc, sét tỉnh Bến Tre”. Trong đó, phân tích trên ảnh Radar thời tiết, hiện đang có mây giông phát triển gây mưa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.
Ngày 4-5-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre đã tổ chức chương trình tặng nước uống và quà cho người dân khó khăn tại xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri, do Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase) hỗ trợ.
Trong 2 ngày 3 và 4-5-2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bến Tre phối hợp với Công ty Green In, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo với chủ đề “Truyền thông nâng cao nhận thức về các sáng kiến và giải pháp trường học xanh tại tỉnh Bến Tre”.
Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thời gian từ nửa đầu tháng 5-2024 trên địa bàn tỉnh sẽ bước vào thời kỳ chuyển mùa, kèm theo đó là các hiện tượng thời tiết bất thường như: mưa giông kèm gió giật mạnh, lốc xoáy, sét, mưa lớn cục bộ, mưa đá, sóng to, gió mạnh trên biển,...
Thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, hiện tiến độ thi công Dự án Phòng chống xâm thực, xói lở bờ biển huyện Ba Tri đạt 50% giá trị hợp đồng.
Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trịnh Minh Khôi cho biết, hiện lượng rác thải được thu gom, vận chuyển vào bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri khoảng 210 - 220 tấn/ngày (gồm: huyện Ba Tri khoảng 40 - 50 tấn/ngày, TP. Bến Tre và huyện Châu Thành khoảng 170 tấn/ngày).
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay đơn vị đang lập hồ sơ định giá khởi điểm và hồ sơ đấu thầu chọn đơn vị tư vấn để tổ chức đấu giá quyền khai thác 6 mỏ cát trên sông Ba Lai.