Ổn định và phát triển thêm diện tích rừng

10/05/2024 - 05:35

BDK - Nhận thức được tầm quan trọng của rừng, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) và các địa phương có rừng. Sở NN&PTNT, UBND các huyện đã ban hành các văn bản cụ thể hóa để triển khai thực hiện phù hợp, hiệu quả trên từng địa bàn rừng. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) được triển khai kịp thời và có hiệu quả, nhằm bảo vệ và phát triển tốt diện tích rừng hiện có của tỉnh.

Diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng tại huyện Bình Đại. Ảnh: Lê Đệ

Toàn tỉnh có tổng diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp là 7.833ha, trong đó, diện tích đất có rừng 4.441ha. Phần lớn rừng được giao cho chủ rừng là Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng trực thuộc Sở NN&PTNT. Theo tiêu chí phân loại rừng, tỉnh có đủ 3 loại rừng: rừng sản xuất, rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển và rừng đặc dụng.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nguyễn Thế Nghĩa, mặc dù diện tích rừng của tỉnh không nhiều nhưng có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của tỉnh, nhất là trong giai đoạn hiện nay, tình hình biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn diễn biến phức tạp.

Các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là lực lượng kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng phối hợp với các lực lượng khác thường xuyên tuần tra, kiểm tra rừng. Triển khai các biện pháp PCCCR trên toàn diện tích rừng giao địa phương, đơn vị quản lý. Qua đó, công tác quản lý, bảo vệ rừng; PCCCR đạt được nhiều kết quả tích cực. Vấn đề vi phạm pháp luật về lâm nghiệp đã kéo giảm qua từng năm. Cụ thể, trong năm 2023, các lực lượng tổ chức 330 lượt tuần tra, kiểm tra rừng, PCCCR. Qua kiểm tra, phát hiện và lập hồ sơ xử lý 16 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến lâm nghiệp (chủ yếu là hành vi lấn, chiếm, sử dụng trái phép đối với đất rừng để nuôi thủy sản (đất ven rạch không có cây rừng). Có 3 vụ phá rừng, diện tích rừng thiệt hại 0,39ha, không xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, Sở NN&PTNT còn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện có rừng khẩn trương thực hiện nhiều dự án như: Cắm mốc bổ sung ranh giới rừng để quản lý chặt chẽ đất rừng, điều tra hiện trạng rừng, đánh giá rừng, trồng rừng... nhằm ổn định và phát triển thêm diện tích rừng của tỉnh, đáp ứng cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nguyễn Thế Nghĩa cho rằng, công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR tại tỉnh vẫn còn khó khăn, thách thức như: Qua triển khai dự án đánh giá rừng, đối với khu rừng đặc dụng trên địa bàn huyện Thạnh Phú, hiện không còn đáp ứng các tiêu chí của rừng đặc dụng theo quy định của Luật Lâm nghiệp. Tỉnh có xin chủ trương cho phép chuyển đổi thành rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển nhưng chưa được Trung ương đồng ý. Hiện nhiều diện tích rừng đạt tuổi thành thục tự nhiên hoặc do xói lở, sâu bệnh... đã không còn phát triển, nhưng pháp luật không cho phép khai thác tận thu để trồng lại rừng, gây lãng phí nguồn lực, hạn chế sự phát triển rừng của địa phương. Do ảnh hưởng tác động của sóng biển xâm thực vào đất liền làm cho tình hình sạt lở bờ biển của tỉnh có xu hướng gia tăng (năm 2023, rừng bị sạt lở mất 53,62ha)...

UBND tỉnh đã đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ vốn cho tỉnh để xây dựng hệ thống đê kè ven biển đối với những khu vực trọng yếu để hạn chế xói lở, bảo vệ rừng và các công trình quan trọng bên trong. Thời gian tới, UBND tỉnh đề nghị Bộ NN&PTNT tiếp tục quan tâm, trình Chính phủ cho phép chủ trương chuyển loại rừng đặc dụng khu bảo vệ cảnh quan Thạnh Phú sang rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển được tác động các biện pháp kỹ thuật lâm sinh, nâng cao chất lượng rừng và giải quyết các chính sách quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống người dân.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN