Các công trình hoàn thành cùng hệ thống các công trình thủy lợi khác trên địa bàn huyện góp phần vào công tác ngăn mặn, trữ ngọt, hạn chế triều cường, sạt lở đảm bảo lưu thông nước để phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.
UBND tỉnh vừa có quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở, xâm thực bờ biển huyện Ba Tri.
Theo các dự báo của các cơ quan chuyên môn, tình hình thiên tai, xâm nhập mặn được dự báo sẽ diễn biến cực đoan, gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm trong những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024.
Phó chủ tịch UBND huyện Ba Tri Dương Văn Chương - Phó trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện cho biết, Ba Tri là một trong những huyện của tỉnh liên tục chịu sự tác động của biến đổi khí hậu. Hàng năm, tình trạng xâm thực bờ biển ngày càng diễn biến phức tạp.
Tình hình tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển các hệ thống công trình thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn.
Hưởng ứng đợt phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã đăng ký nhiều công trình, phần việc chào mừng đại hội, góp phần tạo tính lan tỏa sâu rộng trong nhân dân.
UBND tỉnh Bến Tre vừa có Quyết định (số 2454, ngày 23-10-2023) công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Giao Hòa, trên địa bàn xã Giao Long và An Hóa, huyện Châu Thành. Với tổng chiều dài sạt lở khoảng 800m.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có công văn về việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống hạn, mặn mùa khô năm 2023-2024 trên địa bàn tỉnh.
Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Đề án trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (Đề án) đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hưởng ứng tham gia tích cực của các đơn vị, tổ chức và nhân dân. Toàn tỉnh đã trồng được gần 1,76 triệu cây xanh các loại. Tổng kinh phí thực hiện 21,01 tỷ đồng.
Huyện Chợ Lách là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi triều cường, xâm nhập mặn. Nhận thức được tình trạng này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống triều cường, xâm nhập mặn, bảo vệ sản xuất và đời sống nhân dân.
UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức người lao động và người dân không tham gia săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo các loài chim hoang dã, di cư trái pháp luật.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trưa 20-10-2023, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.