
Hướng dẫn người dân trải bạt trữ nước ngọt.
Dự báo xâm nhập mặn sớm và kéo dài
Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bến Tre nhận định, trong năm 2023, tổng lượng mưa khu vực toàn tỉnh phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 100 - 250mm. Dự kiến thời gian kết thúc mùa mưa vào khoảng 10 ngày cuối tháng 10-2023, sớm hơn trung bình nhiều năm và năm 2022, khả năng trong mùa khô số ngày xuất hiện mưa trái mùa không nhiều.
Từ nay đến tháng 4-2024, khả năng xuất hiện 9 đợt triều cường cao ở mức xấp xỉ đến cao hơn mức báo động 1, trong đó có 4 đợt triều cường cao trên mức báo động 3.
Tình hình mùa khô năm 2023-2024, xâm nhập mặn sớm, sâu và kéo dài hơn so với trung bình nhiều năm ở mức cao hơn mùa khô năm 2015-2016 và thấp hơn mùa khô năm 2019-2020. Độ mặn 1‰ có khả năng xâm nhập toàn khu vực tỉnh từ tháng 1 đến tháng 5, nhất là các hệ thống sông Hàm Luông, Cửa Đại, kênh Giao Hòa - An Hóa vào sông Ba Lai do tác động thêm của công trình cống, đập giữ nước tại thượng nguồn tỉnh và tại các địa phương giáp ranh tỉnh, sự vận hành các đập trên sông Mekong theo hướng tích nước.
Xâm nhập mặn khả năng sẽ xâm nhập sớm vào các sông trên địa bàn tỉnh từ nửa cuối tháng 11-2023 nhưng có nguy cơ diễn biến phức tạp, phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mekong, triều cường, gió chướng, hướng di chuyển và lượng mưa đem lại của những cơn bão cho lưu vực sông Mekong.
Khuyến cáo của ngành nông nghiệp
Với dự báo tình hình hạn, mặn nêu trên, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con nông dân chủ động theo dõi và cập nhật các bản tin về xâm nhập mặn qua các kênh thông tin như: điểm phát thanh, báo, đài truyền hình, Chương trình “Đồng hành cùng nhà nông”, SMS, các trang mạng xã hội…
Tiến hành trữ nước mưa, nước ngọt từ cuối mùa mưa năm 2023 bằng nhiều hình thức như đào ao, lót bạt mương, túi trữ nước… để phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất trong thời gian hạn mặn, có phương án dự trữ nước trong trường hợp mặn gay gắt như mùa khô 2019-2020. Đồng thời, thực hiện các biện pháp phòng chống hạn mặn trên các lĩnh vực cụ thể:
Lĩnh vực trồng trọt, cần xuống giống theo đúng lịch thời vụ và phù hợp với khả năng đáp ứng nguồn nước của từng vùng; kiểm tra, đo độ mặn nước trước khi tưới, đặc biệt đối với một số vùng cây ăn trái và cây giống, hoa kiểng. Sử dụng các giống thích nghi với điều kiện hạn mặn; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về lĩnh vực canh tác, chăm sóc cây trồng trong điều kiện thiếu nước ngọt như: tưới tự động, tưới nhỏ giọt, phun sương… để tiết kiệm nước.
Lĩnh vực chăn nuôi, cần chủ động dự trữ thức ăn, nước uống cho đàn vật nuôi; thực hiện các biện pháp vệ sinh tiêu độc, sát trùng chuồng trại, phòng ngừa các loại dịch bệnh thường xảy ra đối với gia súc, gia cầm trong mùa khô. Thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời các ổ dịch để có biện pháp ứng phó, ngăn chặn.
Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, cần thường xuyên theo dõi tình hình biến động của thời tiết và môi trường nước như nhiệt độ, độ mặn, pH... để kịp thời bố trí loại con nuôi và thời vụ nuôi phù hợp. Hệ thống ao nuôi đảm bảo đủ nước dự trữ cho quá trình sản xuất như: xây dựng ao lắng lọc, ao chứa nước đạt yêu cầu... ; di chuyển thủy sản nuôi đến khu vực không bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn hoặc thu hoạch khi thủy sản nuôi đạt kích cỡ thương phẩm trước khi mặn xâm nhập cao.
Lĩnh vực cấp nước nông thôn khuyến cáo người dân tích cực trữ nước ngọt bằng nhiều hình thức như: tận dụng các dụng cụ trữ nước đã được hỗ trợ trong đợt hạn mặn trước; dự trữ nước ngọt trong các ống hồ, mái, lu, bồn chứa, túi chứa nước; đào hố trải bạt, ngăn chứa nước ngọt trong ao, mương vườn, đập cục bộ từng khu vực; các biện pháp truyền thống khác ở địa phương...; chủ động, ý thức hơn trong việc sử dụng nước tiết kiệm nước.
Đặc biệt, đối với các hộ dân trong khu vực các công trình ngăn mặn, nên theo dõi lịch vận hành cống, có ý thức trong việc giữ vệ sinh môi trường, tránh tình trạng ô nhiễm nguồn nước cấp.
Bài, ảnh: Oanh Trần