Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh vừa có công văn về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài hoang dã.
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 47/2024/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về quan trắc mặn và điều tra, khảo sát xâm nhập mặn.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh vừa ký công văn về việc chủ động đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh ứng phó xâm nhập mặn mùa khô năm 2024 - 2025.
Theo Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đặng Hoàng Lam, mực nước đỉnh triều cao nhất hàng ngày trên các triền sông và kênh rạch trong tỉnh lên dần từ ngày 6 đến 9-1-2025, lên nhanh từ ngày 10 đến 12, lên dần trong ngày 13, xuống chậm trong ngày 14, xuống dần từ ngày 15 đến 19-1-2025.
Thực hiện Đề án trồng cây xanh tỉnh, năm 2024, toàn tỉnh đã trồng được 1,142 triệu cây xanh các loại, đạt 153,07% so với kế hoạch dự kiến (741.300 cây).
Chiều 31-12-2024, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bùi Minh Tuấn chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai kế hoạch năm 2025.
Ngày 21-12-2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công điện số 9764 /CĐ-BNN-ĐĐ về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
Theo Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đặng Hoàng Lam, dự báo khả năng có mưa trong các ngày 27 đến 31-12-2024. Trên vùng biển Đông Nam Bộ, từ ngày 19 đến 31-12-2024, gió Đông Bắc hoạt động mạnh.
Là địa phương ven biển nằm cuối nguồn sông Mekong, tỉnh đã và đang tăng cường các giải pháp về chính sách quản lý, khoa học thực tiễn trước các thách thức về nguồn nước, khí hậu, phát triển du lịch sinh thái, môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học.
Chiều 17-12-2024, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre tổ chức Hội thảo khoa học “Ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu - Thực trạng và giải pháp đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bến Tre”.
UBND tỉnh vừa có công văn về việc triển khai Kịch bản nguồn nước (lần đầu) trên lưu vực sông Cửu Long.
Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp (DN) trong các khu công nghiệp (KCN) đã đi vào hoạt động và phát sinh chất thải ngày càng nhiều. Trên địa bàn tỉnh chưa có DN đầu tư về lĩnh vực thu gom và xử lý chất thải rắn (CTR) công nghiệp cũng như rác thải nguy hại. Vì vậy, các DN phải hợp đồng với các đơn vị chức năng ngoài tỉnh để xử lý.