Thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều trường hợp đối tượng xấu mạo danh lực lượng công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm này đang có dấu hiệu gia tăng và hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp hơn.
Gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ lừa đảo của đối tượng xấu nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.
Một số đối tượng xấu đã sử dụng thông tin, hình ảnh về hoạt động trao tặng thiết bị vệ sinh ở xã An Qui, huyện Thạnh Phú, để đăng tải bài viết trên các nền tảng mạng xã hội có nội dung xuyên tạc, bóp méo sự thật từ đó suy diễn nói xấu Đảng, Nhà nước.
Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương có liên quan tích cực đẩy mạnh tiến độ cài đặt định danh điện tử mức độ 2 trong Nhân dân hướng tới hoàn thiện chuyển đổi số quốc gia.
Thời gian qua, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh đã phát hiện và đấu tranh, xử lý nhiều vụ việc liên quan tội phạm CNC trên địa bàn tỉnh.
Mạng xã hội (MXH) cũng là một kênh thông tin, truyền thông hiện đại bên cạnh báo chí. Với MXH, mỗi người dân hầu như ngay lập tức có thể thông tin sự việc diễn ra tại hiện trường. Tuy nhiên, cũng với đặc tính lan truyền nhanh, nhất là tính năng “ẩn danh”, MXH đã trở thành môi trường thuận lợi cho hoạt động phát tán tin giả, tin sai sự thật.
Gọi điện thoại giả danh các cơ quan tư pháp như công an, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân thông báo bị hại có liên quan đến hoạt động tội phạm, đồng thời làm giả các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam để uy hiếp tinh thần, sau đó yêu cầu nạn nhận chuyển tiền vào tài khoản do chúng chỉ định để phục vụ công tác điều tra.
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một nhóm đối tượng đi bằng xe ô tô con biển kiểm soát 30G - 383.46 loại VIOS 4 chỗ màu xám và xe ô tô con biển kiểm soát 82A - 059.37 loại HUYNDAI 4 chỗ màu trắng thường xuyên đến một số huyện trên địa bàn để quảng cáo, bán một số mặt hàng tiêu dùng và thực phẩm chức năng nghi vấn là hàng giả, hàng kém chất lượng.
1 năm 6 tháng tù giam là bản án dành cho Lê Quốc Khương, sinh năm 2003, ngụ xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành, người từng bị lừa sang Campuchia làm việc sau đó lừa lại bạn thân của mình xuất cảnh trái phép làm “việc nhẹ lương cao” nhưng thực chất là bán cho những công ty lừa đảo.
Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, từ đầu năm 2022 đến nay, Công an Bến Tre đã tiếp nhận 9 trường hợp đến trình báo, với tổng số tiền bị chiếm đoạt 1,66 tỷ đồng với nhiều thủ đoạn khác nhau.
Lợi dụng tâm lý muốn vay nhanh với số tiền lớn, lãi suất thấp, không thế chấp, thủ tục đơn giản của người dân, các đối tượng đăng tin cho vay vốn thông qua các ứng dụng, mạng xã hội phổ biến như: Zalo, Facebook…. để nhiều người tiếp cận.
Người nghiện game thường bị suy nhược thể chất, tinh thần đờ đẫn, thậm chí gặp vấn đề về nhận thức và có thể làm mọi chuyện để có tiền thỏa cơn nghiện game không khác gì ma túy.
Quyết tâm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I-2025
Bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động lễ 30-4 và 1-5
Tăng cường xử lý trường hợp vi phạm an toàn giao thông
Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu - quốc lộ 60 17 lần xả trạm trong 4 ngày nghỉ lễ