Theo phản ánh của những người chăn nuôi tại xã Hưng Phong (Giồng Trôm), gần đây, đã xảy ra tình trạng heo đang nuôi tại chuồng bị co giật rồi chết. Một số người cho rằng heo bị ngộ độc thức ăn dẫn đến tử vong. Phóng viên Báo Đồng Khởi đã liên hệ với cơ quan chức năng và có được thông tin về vấn đề này.
Ngày 19-9-2012, Chính phủ ra Nghị định số 71 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34 ngày 2-4-2010 của Chính phủ qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Theo đó, ngày 10-11-2012, nghị định này bắt đầu có hiệu lực. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều dư luận đặc biệt quan tâm đến việc xử phạt vi phạm giao thông, nhất là liên quan đến xe không chính chủ.
Báo Đồng Khởi số 2974, ra ngày 2-11-2012, có bài “Hải đội Biên phòng 2 phối hợp ngư dân cứu tàu bị nạn trên biển”, phản ánh trường hợp của tàu BT 97878 TS hành nghề chuyển tải thủy sản (do ông Văn Thanh Trúc làm chủ) bị chìm ngoài biển.
“Tôi vừa nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, có kèm theo 8 triệu đồng. Tôi đã góp vào Quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin 4 triệu đồng. Hôm nay, tôi gởi 4 triệu đồng góp vào Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi (BTBNN, NTT&TMC) của tỉnh”.
Khoảng 8 giờ 40 phút ngày 2-11-2012, đang đứng trên bờ sông Bờ Hầm, gần cầu lộ Quẹo, xã Tân Hào (Giồng Trôm), ông Nguyễn Văn Nhiên (Tư Nhiên) phát hiện phía trước (khoảng 70m) có buồng dừa nước đang trôi, thấp thoáng có một xuồng nhỏ bị lật úp và bóng người chấp chới. Lập tức, ông Nhiên liền kêu cứu và nhảy xuống xuồng chèo (nước ngược) tới nơi xảy ra tai nạn và cứu được một phụ nữ đang trong trạng thái bị ngạt nước.
“Tỷ lệ nam mắc tai nạn giao thông cao gấp đôi nữ (nam: 54,65%, nữ: 35,35%); lứa tuổi từ 20 đến 59 chiếm tỷ lệ cao nhất (52,99%) và đây cũng là nhóm tuổi có nồng độ cồn trong máu chiếm tỷ lệ cao nhất (84,15%)” là những kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học Khảo sát tình hình nhập viện do tai nạn giao thông ở Khoa Cấp cứu hồi sức tích cực và chống độc (Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cù lao Minh), do nhóm tác giả khảo sát trên 1.355 trường hợp vào cấp cứu do tai nạn giao thông từ ngày 1-10-2011 đến 31-3-2012.
Sau khi Báo Đồng Khởi đăng tải bài “Muôn kiểu… giao thông”, số ra ngày 15-10-2012, phản ánh tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh có văn bản đề nghị Ban ATGT huyện Mỏ Cày Nam tăng cường công tác tuần tra nhằm chấn chỉnh các hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn huyện.
Báo Đồng Khởi số 2957, ra ngày 24-9-2012, trang Bạn đọc có đăng bài “Người chết đi sống lại”, nêu trường hợp của cô Trần Thị Bé Năm - sinh năm 1989, hiện ngụ tại ấp An Lợi, xã An Bình Tây (Ba Tri).
Gửi đơn cho Báo Đồng Khởi, bà N.T.T. (đại diện cho 22 hộ dân, là người được thi hành án) bức xúc vì Chi cục Thi hành án dân sự (THA.DS) huyện Mỏ Cày Bắc không chi thanh toán số tiền (đã được người phải THA) nộp cho cơ quan này.
Theo ông Lê Quốc Cường - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo vệ thực vật (BVTV) phía Nam, hiện nay bọ vòi voi đã xuất hiện trên dừa tại một số tỉnh Nam Bộ và có khả năng lây lan trên diện rộng nếu không có giải pháp phòng trị kịp thời.
Đó là trường hợp anh Lê Minh Bằng (47 tuổi), Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản ấp 1 - Quới Thạnh Tây - xã Quới Sơn (Châu Thành).
Từ chuyến đi “thực địa” giữa tháng 10, nhóm giảng viên về phương pháp giảng dạy chúng tôi có một chuyến thực địa “mini” ở các trường tiểu học, THCS trên địa bàn TP. Bến Tre…