Nghị định 52 của Chính phủ (ban hành ngày 14-6-2012), quy định về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy (PCCC) có hiệu lực thi hành ngày 5-8-2012.
Theo tin báo của quần chúng, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 30-7-2012, trên hương lộ 173, thuộc địa bàn tổ NDTQ số 4, ấp Phú Phong - xã Quới Thành (Châu Thành), Công an xã đã đến hiện trường bắt quả tang 2 đối tượng trong tình trạng say rượu đang chặn đón kiểm tra giấy tờ của người đi đường.
Theo Công an huyện Thạnh Phú, liên quan đến việc chi trả chế độ chính sách theo Quyết định 290 của Chính phủ, tại xã An Qui có 63 trường hợp được hưởng, với tổng số tiền là 264,3 triệu đồng, do hai cán bộ của UBND xã trực tiếp chi trả. Trong đó, có 28 trường hợp bị chi thiếu, với số tiền là 47,5 triệu đồng.
Báo Đồng Khởi vừa nhận được ý kiến phản ánh của người dân ấp Vinh Thái - xã Vang Quới Tây (Bình Đại) về vấn đề giao thông đường bộ và ô nhiễm môi trường từ cơ sở sơ chế biến cơm dừa của ông Lâm Hồng Vỏ.
Khoảng 10 năm trước đây, nhân dân đã đóng góp xây dựng cầu liên xã Thuận Điền - Phước Long (Giồng Trôm), bắc ngang qua rạch Giồng Quýt, nối liền lộ ấp 7 (Giồng Quýt) - xã Phước Long và ấp 3 - xã Thuận Điền. Cầu có chiều dài 31m, rộng 1m, rất thuận tiện cho nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa.
Năm 2002, anh bị viêm cột sống dính lại với nhau. Chưa trị hết bệnh này thì anh mắc thêm bệnh vảy nến gần khắp người.
Những cơn đau tim bất chợt hay nhiều lúc thức trắng cả đêm không ngủ vì bị bệnh tật hoành hành… giờ đây đối với anh thương binh Nguyễn Văn Thứ đã trở thành quá khứ. Ngày trở về sau cas phẫu thuật tim thành công, sức khỏe của anh Thứ dần hồi phục. Không giấu được niềm vui, trên gương mặt của anh luôn rạng ngời những nụ cười tươi, bởi anh hiểu rằng cuộc đời của mình giờ đây như được sang trang với nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi phía trước.
Báo Đồng Khởi số 2908, ra ngày 1-6-2012 có bài phản ánh hoàn cảnh bất hạnh của hai cháu: Trần Thị Kim Tuyền (10 tuổi), Trần Phú Quý (7 tuổi), ngụ tại ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại, bị mẹ bỏ đi từ lúc còn nhỏ và cha ruột không có khả năng chăm sóc. Hai cháu được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Bình Đại nhận giúp đỡ làm em nuôi.
Là một cư dân đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh, có dịp đi ngang qua khu vực ấp 2 (hay ấp 3 gì đó không rõ - NV) - xã Quới Sơn (Châu Thành) đêm 21-7-2012, tôi thán phục sự cơ động và tinh thần làm việc có trách nhiệm của các chiến sĩ 113 tỉnh Bến Tre.
Rác thải nông thôn đang là một vấn đề nan giải, ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống của con người. Trong toàn huyện Thạnh Phú chỉ có bãi rác ở Thị trấn, còn các xã thì người dân tự xử lý. Mỗi ngày, các vùng nông thôn trong huyện thải ra một lượng rác sinh hoạt khá lớn, vì vậy biện pháp thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ở vùng nông thôn đang là một bài toán chưa có lời giải.
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông, khi phát hiện người vi phạm Luật Giao thông đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông phải ngăn chặn và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, trên thực tế, có nhiều người tham gia giao thông chưa ý thức được vấn đề này một cách đúng đắn. Người vi phạm có những biểu hiện chần chừ, nài nỉ lực lượng chức năng, gọi điện thoại nhờ vả người khác giúp đỡ…, để trốn tránh hay từ chối việc lập biên bản vi phạm của cảnh sát giao thông. Đa số họ đều viện cớ rằng không biết chữ, khóc (đối với nữ)…
Hiện nay, cá đồng (cá lóc, cá rô, cá sặc…) ngày càng hiếm. Nguyên nhân làm cho nguồn cá đồng giảm đi có phần do nông dân sử dụng phân hóa học để bón ruộng lúa. Một phần nữa là do đánh bắt không hợp lý. Trên địa bàn huyện Thạnh Phú vẫn còn nhiều người dùng điện để xiệt cá, vừa vi phạm pháp luật, vừa tận diệt nguồn thủy sản mà lại nguy hiểm đối với sức khỏe, tính mạng của bản thân mình. Thực tế, trong những năm gần đây, nhiều người đã bị điện giật chết do dùng điện xiệt cá. Cách đây vài tháng, ở xã Hòa Lợi (Thạnh Phú) có người dùng điện xiệt cá và bị điện giật chết ngay tại ao.