
Công tác bảo quản vũ khí, thiết bị tại Đại đội kho Phòng Kỹ thuật. Ảnh: Đ.Thạch
Đảm bảo an toàn
Đơn vị đóng quân trên địa bàn ấp Tân Thuận Trong, xã Tân Phú Tây (Mỏ Cày Bắc). Tổng diện tích đơn vị 48.210m2, trong đó khu kỹ thuật 34.042m2, khu sinh hoạt 14.168m2. Trong năm 2018, ngành kỹ thuật LLVT tỉnh tập trung vào công tác bảo đảm an toàn kho tàng, trạm, xưởng được duy trì thường xuyên, nền nếp, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ. Ban Chỉ huy đại đội luôn chú trọng công tác bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất. Không chỉ tổ chức bảo dưỡng cấp 2 cho 100% vũ khí trang bị hiện có, đại đội kho còn duy trì có nền nếp việc bảo quản ngày tuần, ngày kỹ thuật, thực hiện nghiêm chế độ thông sấy kiểm tra khí tài chiến đấu và khí tài dự bị.
Trong 6 tháng đầu năm 2018, Đại đội đã tổ chức bảo quản súng pháo sẵn sàng chiến đấu đạt 52,7% so với kế hoạch năm; bảo quản súng pháo kho các cấp đạt 53,95%; bảo quản đạn kho các cấp đạt 52,5%; niêm cất vũ khí ngắn hạn 52,5%; niêm cất vũ khí dài hạn 50%...
Công tác an toàn được đơn vị quan tâm hàng đầu, thường xuyên kiểm tra và bổ sung kịp thời dụng cụ phương tiện phòng chống cháy nổ và thường xuyên luyện tập theo phương án, thực hiện nghiêm túc các quy định an toàn kho tàng và an toàn vệ sinh lao động. Tổ chức cách ly các lô đạn có thuốc phóng kém phẩm chất theo thông báo của trên. Phối hợp với Trạm Kiểm định số 19/Quân khu kiểm định hệ thống thu lôi chống sét 17/17 cột, đạt yêu cầu kỹ thuật 100%. Tham gia thu gom bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh theo kế hoạch, thông báo của trên. Qua đó, hầu hết các hỏng hóc phát sinh đều được khắc phục kịp thời.
Ban Chỉ huy Đại đội đã làm tham mưu Phòng Kỹ thuật duy trì nghiêm thời gian, tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tập trung nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên kỹ thuật mũi nhọn, nòng cốt; giúp cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật nắm chắc tính năng kỹ thuật, chiến thuật của từng loại VKTBKT để có khả năng độc lập khai thác. Đến nay, đã huấn luyện chuyên ngành quân số tham gia 100%, thời gian 57 giờ; kết quả, 100% đạt yêu cầu, trong đó có đến 85% đạt khá, giỏi. Trong huấn luyện, học tập, công tác, đơn vị luôn bám chủ đề thi đua năm 2018 “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn và quyết thắng”.
Quản lý, khai thác VKTBKT
Bằng những nỗ lực cố gắng, quyết tâm và sáng tạo, tất cả cán bộ, chiến sĩ Đại đội kho, Phòng Kỹ thuật đã khắc phục khó khăn và có bước phát triển không ngừng. Đặc biệt, đơn vị đã tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động 50 “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, các quy trình công nghệ niêm cất mới của bộ; thực hiện tốt các quy định của điều lệ công tác kỹ thuật đối với kho tàng, nền nếp chính quy cho các nhà kho. Cùng với đó, Đại đội kho đã tập trung chú trọng công tác huấn luyện chuyên môn kỹ thuật nhằm nâng cao trình độ quản lý, khai thác VKTBKT.
Hiện nay, trang bị của LLVT tỉnh đã từng bước được hiện đại hóa, tuy nhiên vẫn còn một số lượng lớn VKTB đã qua nhiều năm sử dụng. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đại đội kho đã tham mưu cơ quan cấp trên chỉ đạo các đơn vị phải chú trọng quản lý, khai thác phương tiện, VKTB hiện có kết hợp với vũ khí thế hệ mới. Cùng với việc chủ động, tích cực, sáng tạo trong khai thác, sử dụng các trang bị kỹ thuật hiện có, Đại đội đã và đang tiến hành đồng bộ các giải pháp hữu hiệu nhằm bảo đảm tốt các yêu cầu kỹ thuật trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương mà Đảng ủy Quân sự tỉnh giao cho.
Đại úy Nguyễn Thanh Nhựt (Đại đội kho, Phòng Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh)