BDK - Lúc sinh thời, khi nhắc đến đồng chí Nguyễn Thị Định, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từng nhận định: “Phó Tổng tư lệnh quân giải phóng miền Nam là cô Nguyễn Thị Định, cả thế giới chỉ nước ta có vị tướng quân gái như vậy. Thật vẻ vang cho cả miền Nam, cho cả dân tộc”. Gần trọn cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, trong thời kỳ kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc và cả thời bình, xây dựng và phát triển đất nước, Nữ tướng Nguyễn Thị Định (cô Ba Định, bà Ba Định) đã để lại những dấu ấn mang giá trị lịch sử và mãi sáng ngời đạo đức cách mạng của người nữ cộng sản kiên trung, là niềm tự hào to lớn của quê hương xứ Dừa nói riêng và của cả đất nước.
Học sinh đến viếng, thắp hương tại Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định.
Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng
Tọa lạc tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định được xây dựng và trùng tu khang trang, nơi đây đã đón tiếp trăm ngàn lượt khách trong, ngoài nước đến viếng, thắp hương và tham quan tìm hiểu. Đến đây, du khách có dịp tìm hiểu nhiều hơn về Nữ tướng Nguyễn Thị Định thông qua thuyết minh, nhiều hình ảnh, tư liệu quý đang trưng bày tại đây.
Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định được đặt tại xã Lương Hòa vì đây là quê hương - nơi bà sinh ra (15-3-1920). Bà tham gia hoạt động cách mạng năm 1936 (lúc 16 tuổi) và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) tháng 10-1938. Bà từng bị địch bắt, tù đày và trải qua nhiều vị trí, vai trò lãnh đạo. Đặc biệt, năm 1946, nhận được lệnh của Khu ủy Khu 8 và Tỉnh ủy Bến Tre, bà cùng Đoàn đại biểu quân dân chính khu đi bằng đường biển ra Trung ương với 2 nhiệm vụ: Báo cáo tình hình cách mạng miền Nam và xin chi viện vũ khí cho quân dân Nam Bộ nói chung và Bến Tre để tăng thêm thực lực cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Sau cuộc Đồng khởi, bà Ba Định được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, đến năm 1961, được điều về Bộ Tư lệnh miền Nam và được phong làm Phó Tư lệnh quân giải phóng miền Nam. Năm 1974, bà Ba Định được phong hàm tướng. Nữ tướng Nguyễn Thị Định mất ngày 26-8-1992 (dương lịch). Bà được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất và nhiều huân chương cao quý khác.
Vừa qua, trong chuyến về giao lưu với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1.985 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hướng đến kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Nữ tướng Nguyễn Thị Định, Thiếu tướng Vũ Cao Quân - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - MeDic Cần Thơ đã cùng đoàn đại biểu Hội LHPN TP. Cần Thơ đến viếng, thắp hương và tham quan tại Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định.
Thiếu tướng Vũ Cao Quân bày tỏ lòng kính trọng, ngưỡng mộ vị nữ tướng tài ba của dân tộc, sự kiên trung hết lòng cho cách mạng. Ông bộc bạch: “Cô Ba Định là vị tướng lĩnh đầu tiên của phụ nữ Việt Nam và là người lãnh đạo tiêu biểu của cách mạng Việt Nam. Chúng tôi sẽ nối tiếp truyền thống người đi trước để phục vụ Đảng, nhân dân, sống gương mẫu noi gương cô”.
Nữ tướng chân chất, gần gũi
Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Nữ tướng Nguyễn Thị Định đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng các thế hệ nhân dân Đồng Khởi anh hùng và đồng bào cả nước. Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, bà Ba Định là một trong những người phụ nữ Việt Nam tiêu biểu, người lãnh đạo có uy tín, là một vị nữ tướng tài năng được nhân dân, cán bộ, chiến sĩ cùng đông đảo bạn bè và nhân dân thế giới tin yêu, kính trọng. Nữ tướng Nguyễn Thị Định là sự kết hợp hài hòa giữa đức tính can trường, dũng cảm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm với lòng nhân ái, bao dung; giữa ý chí quyết liệt, khí chất anh hùng của người cách mạng xông pha trận mạc với nữ tính dịu dàng, rạch ròi, phân minh giữa cái đúng và cái sai, giữa yêu thương và căm giận.
“Cô Ba Định đã gắn chặt cuộc đời hoạt động của mình với dân, với nước; với lối sống chân chất, mộc mạc, giản dị, đằm thắm, nhân ái, dân chủ, bình đẳng trong cuộc sống đời thường và trong lúc thi hành công vụ. Trước sau như một, Nữ tướng vẫn thủy chung với bạn bè, với đồng chí, đồng đội, luôn nhớ ơn những người đã cưu mang mình từ những ngày gian khổ nhất”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười nhận định.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười bày tỏ kỳ vọng, các cấp, các ngành, các địa phương và mong muốn cán bộ, chiến sĩ toàn quân, toàn dân tỉnh phát huy cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng vươn lên, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và phong trào thi đua “Đồng khởi mới” để xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng thêm phát triển.
“Phương thức tiến công kết hợp “hai chân, ba mũi” đã được thực hiện một cách sáng tạo và có hiệu quả, hình thành nên “Đội quân tóc dài” được tổ chức chặt chẽ, chiến đấu anh dũng, gắn liền với tên tuổi Nữ tướng Nguyễn Thị Định - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, người con ưu tú của Bến Tre, quê hương Đồng khởi anh hùng; người đã vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu ngợi khen: “Cả thế giới chỉ có nước ta có vị tướng quân gái như vậy. Thật là vẻ vang cho cả miền Nam, cho cả dân tộc ta”. Với thắng lợi mang ý nghĩa lịch sử của phong trào Đồng khởi 1960 và thắng lợi của cuộc Tổng tiến công Mậu Thân 1968, Đảng bộ, quân và dân Bến Tre tự hào là quê hương Đồng khởi, xứng đáng được tặng thưởng cờ danh dự mang dòng chữ “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy”.
(Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu tại lễ kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập tỉnh Bến Tre, 65 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi; công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Ngày truyền thống tỉnh Bến Tre 17-1; tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Công dân Đồng Khởi tiêu biểu”, “Công dân Đồng Khởi danh dự”, tỉnh Bến Tre lần thứ tư - năm 2025).