BDK - Tình trạng xâm nhập mặn đã xuất hiện ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, trong đó có huyện Giồng Trôm. Để chủ động ứng phó xâm nhập mặn, huyện đã và đang tích cực triển khai các giải pháp phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.
Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hiện độ mặn 1‰ xâm nhập trên các sông cách cửa biển từ 50 - 73km nhiều địa phương trong tỉnh. Nhiều khu vực trên địa bàn huyện Giồng Trôm cũng bị ảnh hưởng. Phòng Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) huyện đã phối hợp với Chi nhánh 1 - Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre tổ chức đo độ mặn tại các cống đầu mối và khu vực nội đồng (3 lần/tuần) để thông báo tình hình xâm nhập mặn cho nhân dân địa phương chủ động ứng phó.
Phó trưởng phòng NN&MT Nguyễn Minh Tuấn cho biết: Huyện đã phối hợp với Chi nhánh 1 - Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bến Tre khảo sát thực tế các cống ven sông Hàm Luông, ven sông Ba Lai để vận hành linh hoạt, nhằm đảm bảo ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn. Hệ thống thủy lợi nội đồng cơ bản được đảm bảo, nạo vét bằng cơ giới hoàn thành thi công 12 tuyến kênh trong địa bàn.
Về nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt của người dân, hiện trên địa bàn huyện có 6 nhà máy nước (NMN) nông thôn trực thuộc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh và NMN Lương Quới thuộc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre. Trong thời gian hạn mặn, các đơn vị sẽ có giải pháp cấp nước sinh hoạt để ứng phó hạn mặn riêng. Phòng NN&MT huyện đã rà soát trên địa bàn huyện có 9 hệ thống lọc mặn RO, gồm: Bình Hòa (2 máy), Hưng Lễ (3 máy), Lương Hòa (1 máy), Tân Lợi Thạnh (2 máy) và Hưng Nhượng (1 máy) sẵn sàng vận hành cấp nước ngọt phục vụ cho người dân trước mùa hạn mặn.
Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện, các ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền các giải pháp phòng chống, ứng phó hạn mặn; qua đó, giúp người dân chủ động trữ nước ngọt trong mương vườn để sử dụng trong sinh hoạt và sản xuất.
Khuyến cáo trong sản xuất
Để chủ động phòng chống, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do xâm nhập mặn gây ra trong đợt xâm nhập mặn cao điểm thời gian tới, UBND huyện đã chỉ đạo toàn huyện tập trung cao cho nội dung này. Theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Tường, Phòng NN&MT huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn tỉnh, huyện và các cơ quan có liên quan theo dõi sát diễn biến của hạn mặn, kịp thời thông tin, tuyên truyền để cơ quan, đơn vị, người dân biết chủ động ứng phó; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ phòng chống hạn mặn của địa phương, kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng do xâm nhập mặn gây ra; khuyến cáo, hướng dẫn người dân thực hiện các giải pháp canh tác, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản... phù hợp với từng khu vực, đặc biệt là đối với các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao.
Phòng Kinh tế - Hạ tầng và đô thị huyện phối hợp với NMN Lương Quới có kế hoạch, phương án đảm bảo cung cấp đủ nước sạch, không bị nhiễm mặn cho nhân dân trong vùng phục vụ. Phòng NN&MT thường xuyên kiểm tra, theo dõi, quản lý chất lượng nguồn nước bên trong hệ thống công trình thủy lợi, các kênh rạch nội đồng… để kịp thời đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục ngay khi xảy ra tình trạng ô nhiễm nguồn nước; kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm, nhằm hạn chế các tác nhân gây ô nhiễm để bảo vệ môi trường nước.
Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện thường xuyên cập nhật đưa tin về diễn biến, tình hình xâm nhập mặn; nội dung chỉ đạo phòng chống, ứng phó; hướng dẫn các biện pháp phòng chống, ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn; tuyên truyền, vận động người dân chủ động đắp đập tạm, bờ bao cục bộ... để ngăn mặn, trữ ngọt. Đồng thời, chủ động thực hiện các biện pháp trữ nước để phục vụ sản xuất, chăn nuôi. Phối hợp với các ngành chức năng xây dựng chuyên mục tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh, ứng phó xâm nhập mặn; giới thiệu các mô hình hay, cách làm hiệu quả để người dân tiếp cận, thực hiện.
UBND các xã, thị trấn, theo dõi chặt chẽ diễn biến xâm nhập mặn, triều cường, mực nước trên các sông, kênh rạch và thường xuyên thông tin kịp thời đến chính quyền, người dân... để chủ động phòng tránh, nhất là các khu vực trũng thấp, ven sông, các cồn. Kiểm tra, gia cố hệ thống đê bao, bờ bao, cống bọng, đặc biệt là các khu vực đê xung yếu, đê bao các cồn, đê bao vườn cây ăn trái, đê bao ao cá..., không để xảy ra trường hợp vỡ đê. Chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng phương án hỗ trợ, ứng phó với các hiện tượng thời tiết bất thường. Ngoài ra, các ngành chức năng, phòng, ban huyện theo nhiệm vụ được phân công cùng thực hiện công tác phòng chống hạn mặn trên địa bàn.
“Giao các ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông tin dự báo khí tượng thủy văn, hạn hán, xâm nhập mặn; xác định mức độ ảnh hưởng để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó cụ thể và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Trong đó, quan tâm hướng dẫn người dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân, các cơ sở y tế, giáo dục và các nhu cầu thiết yếu khác, kiên quyết không để người dân thiếu nước sinh hoạt”.