Huyện Giồng Trôm chủ động trữ nước ngọt, ứng phó xâm nhập mặn

20/11/2023 - 11:12

BDK.VN - Để ứng phó với tình hình hạn hán và xâm nhập mặn, thời gian qua, chính quyền và nhân dân huyện Giồng Trôm đã triển khai nhiều giải pháp chủ động, linh hoạt, nhằm bảo vệ diện tích cây trồng, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt và sản xuất.

Người dân huyện Giồng Trôm trữ nước bằng bồn nhựa 3 - 5m3.

Người dân huyện Giồng Trôm trữ nước bằng bồn nhựa 3 - 5m3.

Thực hiện tốt công tác ngăn mặn, trữ ngọt

Theo dự báo của các cơ quan chuyên môn, xâm nhập mặn mùa khô năm 2023-2024 có khả năng xuất hiện sớm, sâu và kéo dài trên địa bàn tỉnh, ở mức tương đương và cao hơn mùa khô năm 2015-2016 và không loại trừ trường hợp cực đoan, kéo dài và đạt lịch sử như mùa khô năm 2019-2020. Trước diễn biến phức tạp của xâm nhập mặn, các ngành, các cấp trong huyện Giồng Trôm đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phòng chống xâm nhập mặn và vận động nhân dân tích cực trữ nước ngọt phục vụ sinh hoạt, sản xuất trong các tháng mùa khô được dự báo diễn ra khốc liệt thời gian tới.

Ghi nhận tại xã Lương Phú, một trong những địa phương điển hình trong việc vận động người dân trữ nước ngọt cho sinh hoạt bằng bồn nhựa, cống bê- tông, túi trữ nước. Theo Phó chủ tịch Hội Nông dân (HND) xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm Nguyễn Văn Xuyên: Thời gian qua, HND xã đã vận động người dân xây dựng các cống bê-tông có dung tích từ 10 - 20m3. Các cống hồ này phải tuân thủ các quy định về kỹ thuật và an toàn. Ngoài ra, HND xã còn phối hợp với UBND xã tặng cho một số hộ có hoàn cảnh khó khăn túi bạt trữ nước ngọt, mỗi túi có thể chứa từ 5 - 7,5m3 nước. Mục tiêu của cuộc vận động là đảm bảo mỗi hộ có ít nhất 10m3 nước ngọt để sử dụng trong mùa khô. “Chúng tôi mong rằng mỗi hộ dân sẽ có đủ nước ngọt để sử dụng trong mùa khô và bảo đảm an sinh xã hội”, ông Xuyên chia sẻ thêm.

Ông Lê Văn Trắng, người dân trữ nước bằng bồn nhựa tại Ấp Lương Quới, xã Lương Phú bộc bạch: “Tôi rất vui khi được nhận bồn nhựa để trữ nước ngọt từ xã. Tôi đã lắp đặt bồn nhựa trên mái nhà và kết nối với máy bơm để thu nước mưa. Bồn nhựa có dung tích 5m3, có thể đáp ứng nhu cầu nước ngọt của gia đình tôi trong khoảng 2 tháng. Tôi cảm ơn chính quyền và HND đã quan tâm và giúp đỡ người dân như tôi”.

Một địa phương khác tại huyện Giồng Trôm thực hiện tốt công tác trữ nước ngọt là xã Lương Hòa. Thời gian qua, UBND xã đã cụ thể hóa và triển khai các văn bản hành chính đến các ngành, đoàn thể, các ấp để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân trên địa bàn. Xã cũng đã tổ chức tuyên truyền cho người dân trên địa bàn xã về tình hình xâm nhập mặn, các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn thông qua đài truyền thanh xã, các cuộc họp chi, tổ, hội, tổ nhân dân tự quản với 124 cuộc với hơn 1.700 người tham dự.

Chủ tịch UBND xã Lương Hòa Huỳnh Thị Kim Cương cho biết: “Trữ nước ngọt là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xã trong công tác phòng chống hạn mặn hàng năm. Chúng tôi đã triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ người dân xây dựng các công trình trữ nước ngọt như ống hồ bê-tông, bồn nhựa, túi bạt, ao vườn… Chúng tôi cũng đã tăng cường tuyên truyền và nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nước ngọt. Chúng tôi hy vọng rằng với những nỗ lực này, người dân xã Lương Hòa sẽ vượt qua khó khăn và phát triển kinh tế trong mùa khô”.

Ông Nguyễn Văn Bảy, ấp Hòa Lợi, xã Lương Hòa cho biết thêm: “Tôi là một nông dân chuyên trồng cây ăn trái và nuôi cá. Tôi đã trữ nước ngọt trong ao vườn có diện tích khoảng 5.000m2. Tôi dùng nước từ ao để tưới cây và nuôi cá. Nhờ có nguồn nước ngọt dự trữ, tôi đã giảm được chi phí sản xuất và tăng được thu nhập”.

Vận hành kế hoạch sản xuất phù hợp

Thời gian tới, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giồng Trôm sẽ tăng cường công tuyên truyền phổ biến rộng rãi tình hình, diễn biến của nắng hạn và xâm nhập mặn đến người dân. Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giồng Trôm Nguyễn Minh Tuấn đã đưa ra một số khuyến cáo quan trọng cho người dân trong công tác trữ nước ngọt ứng phó với hạn mặn như: Chủ động trữ nước mưa, nước ngọt bằng nhiều hình thức, phương tiện: ống hồ, lu, túi chứa nước, trải bạt trữ nước trong ao, đắp đập cục bộ… để phục vụ sinh hoạt, sản xuất trong mùa khô.

Túi trữ nước của một hộ dân tại xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm vẫn còn trữ nước tốt sau 4 năm sử dụng.

Túi trữ nước của một hộ dân tại xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm vẫn còn trữ nước tốt sau 4 năm sử dụng.

Thực hiện đúng kế hoạch sản xuất của địa phương, chọn giống cây trồng chịu hạn, chịu mặn, phù hợp với điều kiện thời tiết. Trong đó, cần quan tâm đến việc khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình  xâm nhập mặn, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ chỉ còn sản xuất 2 vụ lúa Hè Thu và Thu Đông để tránh ảnh hưởng của hạn mặn.

Chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cần tăng cường quản lý, vận hành các công trình thủy lợi, đảm bảo cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt, ngăn chặn nước mặn xâm nhập vào các kênh mương. Thường xuyên kiểm tra độ mặn ở các cống đầu mối. Vận hành đóng mở cửa cống đảm bảo lấy nước tưới vào đồng ruộng và đóng các cửa cống ngăn mặn khi độ mặn vượt quá 1%o.

Ông Nguyễn Minh Tuấn cũng kêu gọi người dân nên tận dụng các nguồn nước sạch như nước máy, nước giếng khoan, nước mưa để sử dụng cho sinh hoạt, giảm sử dụng nước sông, nước mương có nguy cơ bị nhiễm mặn.

Với những giải pháp chủ động và đồng bộ của các cấp chính quyền, công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn tại huyện Giồng Trôm đang được triển khai rất tốt. Nhờ đó, người dân có thêm niềm tin sẽ vượt qua được những khó khăn trong mùa khô năm nay.

Bài, ảnh: Bảo Duy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN