Giao Long điển hình trong trữ ngọt, chống mặn

10/11/2023 - 05:37

BDK - Xã Giao Long là một địa phương nằm ở cuối cánh đông của huyện Châu Thành, có diện tích tự nhiên 1.120ha, trong đó có 710ha đất nông nghiệp chủ yếu là cây dừa, cây ăn trái. Hàng năm, địa phương đối mặt với tình trạng xâm nhập mặn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt. Do đó, việc vận động người dân chuẩn bị trữ nước ngọt để ứng phó với xâm nhập mặn luôn là nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền địa phương và đã đạt kết quả tích cực.

Mô hình trữ nước ngọt trong ao vườn của một hộ dân tại xã Giao Long, huyện Châu Thành.

Mô hình trữ nước ngọt trong ao vườn của một hộ dân tại xã Giao Long, huyện Châu Thành.

Từ đầu năm 2023, Đảng bộ, chính quyền xã Giao Long đã tập trung khảo sát việc chuẩn bị dụng cụ trữ nước trong nhân dân. Qua khảo sát, toàn xã có 197 hộ thiếu dụng cụ trữ nước sinh hoạt, trong đó có 144 hộ không có khả năng mua sắm dụng cụ trữ nước. Từ đó, xã đã triển khai kế hoạch phát động rộng rãi trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện cuộc “Đồng khởi” trữ nước mưa, nước ngọt phòng chống hạn mặn.

Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân trữ nước mưa, nước ngọt được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thực hiện hàng tháng thông qua đài truyền thanh xã và các cuộc họp chi hội, tổ hội… Đồng thời, cập nhật tình hình độ mặn hàng ngày để người dân chủ động trong việc tưới tiêu. Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Giao Long Đỗ Anh Tú chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng về sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, hội viên và nhân dân trong việc trữ nước ngọt. Đây là một minh chứng cho tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. Chúng tôi cũng xin cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội trong việc trang bị dụng cụ trữ nước cho người dân”.

Qua các cuộc tuyên truyền, vận động, nhận thức của nhân dân về biến đổi khí hậu nói chung và ảnh hưởng của hạn mặn trên địa bàn xã nói riêng đã sâu sắc hơn. Nhiều hộ dân đã tích cực hưởng ứng, chủ động sắm dụng cụ trữ nước. Qua thống kê có 76 hộ đổ ống hồ chứa nước từ 2 - 10m3, 11 hộ đăng ký mua bồn trữ nước từ 1 - 3m3. Đối với các hộ khó khăn, cần được trợ giúp dụng cụ trữ nước, UBND xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã chủ động phối hợp với ban ngành, đoàn thể vận động mua bồn nước, bình nước lọc, can chứa nước, máy lọc nước với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Hội Nông dân vận động hội viên đắp đê ngăn mặn, đào xẻ mương, trải bạt để trữ nước tưới cây. Đặc biệt là thực hiện tốt mô hình trữ nước trong ao vườn.

Ông Huỳnh Văn Định, nông dân ở ấp Long Hội cho biết: “Tôi có một vườn bưởi khoảng 2ha, mỗi năm tôi đều lo lắng vì nước mặn xâm nhập. Năm nay, tôi đã đắp đê bao quanh vườn, đào 1 hồ chứa nước ngọt để tưới cây. Tôi mua thêm 1 bồn nước 1.000 lít để trữ nước sinh hoạt cho gia đình. Tôi rất cảm ơn xã đã tuyên truyền, vận động và hướng dẫn tôi cách trữ nước ngọt. Hy vọng, với những biện pháp này, tôi có thể bảo vệ vườn bưởi trong mùa hạn mặn”.

Theo ông Phan Bá Tòng, hộ dân ở ấp Hòa Long, gia đình ông có 6 người, mỗi ngày cần khoảng 100 lít nước sinh hoạt. Năm nay, ông được xã hỗ trợ 1 bồn nước 1.000 lít và 1 máy lọc nước. Ông còn tận dụng các thùng, lu, túi nylon để trữ thêm nước ngọt.

Chủ tịch UBND xã Giao Long Lê Bạch Sơn cho biết: “Cuộc vận động người dân trữ nước ngọt ứng phó với hạn mặn là một hoạt động rất ý nghĩa và kịp thời, góp phần nâng cao nhận thức và khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu của nhân dân. Xã sẽ cố gắng hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho người dân trữ nước ngọt, đảm bảo an sinh xã hội trong mùa hạn mặn”.

Bài, ảnh: Bảo Duy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN